Người biểu tình ở miền Đông bắt giữ nhà báo Ukraine

Ngày 21/4, luật sư của một nữ nhà báo Ukraine cho biết lực lượng biểu tình ở miền đông đã bắt giữ nhà báo này và cáo buộc cô ta phạm "tội ác chiến tranh" trong làn sóng biểu tình ủng hộ châu Âu tại quảng trường Maidan dẫn tới việc Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ.

Dân cư địa phương tại một chốt kiểm soát gần hiện trường vụ nổ súng tại Slaviansk hôm 20/4. Ảnh: IBTimes


Irma Krat, 29 tuổi, bị lực lượng trên bắt giữ vào tối 20/4 tại thành phố Slaviansk. Kênh truyền hình trực tuyến của Nga Life News đã đăng tải một đoạn video cho thấy nhà báo Krat bị những người đeo mặt nạ trong trang phục dã chiến dẫn đi, và một nhà hoạt động nói rằng cô ta bị bắt.

Đoạn video chiếu cảnh một người phụ nữ đeo khăn che mặt được cho là Krat cho biết: "Họ bắt giữ tôi song họ đối xử với tôi bình thường. Họ sẽ kiểm tra những tin tức mà tôi đã đưa và sau đó quyết định thời điểm thả tôi". Life News dẫn lời một người mang quân phục ngụy trang tên là Pavel nói rằng cô Krat bị điều tra về "tội ác chiến tranh" nhằm vào cảnh sát chống bạo động và dân thường trong làn sóng biểu tình ở Kiev.

Trong khi đó, trang Prikhovana Pravda cho biết cô Krat bị bắt giữ cùng với Serhiy Lefter, một nhà báo tự do 22 tuổi bị bắt hôm 16/4. Còn theo hãng Interfax-Ukraine và truyền thông địa phương, 3 người nước ngoài và nhà báo đã bị lực lượng biểu tình ở Slaviansk bắt giữ ngày 21/4, trong khi nhiều nhà báo đã bị thẩm vấn tại đây rồi được trả tự do.


T.N
Ukraine tung ảnh ‘tố’ lính Nga hiện diện ở miền đông
Ukraine tung ảnh ‘tố’ lính Nga hiện diện ở miền đông

Chính phủ tạm quyền Ukraine hồi tuần trước đã gửi các bức ảnh tới Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Theo chính quyền Kiev, những ảnh chụp này cho thấy, các nhà hoạt động vũ trang chiếm giữ các cơ quan, trụ sở chính quyền ở miền đông Ukraine là lính Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN