Hàn Quốc thực hiện thành công ca ghép phổi cho bệnh nhân mắc COVID-19

Ngày 2/7, Bệnh viện Sungsim thuộc Đại học Hallym, tỉnh Gyeonggi, thông báo các bác sĩ tại bệnh viện đã phẫu thuật ghép phổi thành công cho nữ bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại thời điểm bệnh nhân này bị xơ nang phổi nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Tver, Nga ngày 30/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc thực hiện thành công ca cấy ghép phổi cho người mắc COVID-19 và là trường hợp thứ 9 trên thế giới.

Bệnh nhân 50 tuổi trên nhập viện ngày 29/2 với các triệu chứng nặng và phải thở máy. Ngày 30/2, tình trạng suy hô hấp trở nặng, các bác sĩ buộc phải can thiệp bằng cách chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập cho bệnh nhân. Tình trạng của bệnh nhân liên tục xấu đi do 2 phổi xơ hóa, đông đặc, 112 ngày điều trị phải phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp trao đổi oxi qua màng ngoài cơ thể (ECMO).

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân hiện trong tình trạng ổn định và đã có thể tự thở.

Đại diện bệnh viện cho biết đây là trường hợp mắc COVID-19 nặng nhất tại Hàn Quốc đồng thời kêu gọi người dân nước này tuyệt đối không được chủ quan với dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội.

* Tại Iran, người phát ngôn Bộ Y tế và Giáo dục Y khoa, bà Sima Sadat Lari, thông báo sau khi ghi nhận 148 ca tử vong trong đêm 1/7, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã lên tới 11.106.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời bà Lari cho biết cũng trong 24 giờ qua, Iran đã ghi nhận thêm 2.652 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên 232.863. Ngoài ra, cho đến nay, tổng cộng 194.098 bệnh nhân đã phục hồi, trong khi vẫn còn 3.097 ca bệnh nặng.

Có tổng cộng 1.719.415 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đã được thực hiện trên toàn Iran tính đến ngày 2/7.

* Cùng ngày, Hong Kong (Trung Quốc) đã thông báo ghi nhận 9 ca mới mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tại đặc khu hành chính này lên 1.242.  

Các ca bệnh mới gồm 3 nam và 6 nữ trong độ tuổi từ 2 đến 40. Tất cả những bệnh nhân này đều từng đi du lịch trong thời gian ủ bệnh. 

Cũng theo thông báo của giới chức y tế Hong Kong, tính đến ngày 2/7, tổng cộng 1.120 bệnh nhân đã phục hồi và xuất viện. Hiện chỉ còn 107 bệnh nhân đang điều trị tại 8 bệnh viện, trong đó có 1 trường hợp bệnh nặng.

* Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia thông báo có thêm 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 8.643.

Theo thông báo, hiện số ca vẫn còn dương tính với virus SARS-CoV-2 đã giảm xuống mức 85 do số ca phục hồi mới tăng nhanh hơn số ca nhiễm mới.

Cũng trong 24 giờ qua, đã có thêm 62 ca xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân phục hồi lên 8.437, chiếm 97,6% trong tổng số ca mắc bệnh.

Mạnh  Hùng - Minh Tâm (TTXVN)
Báo động tình trạng tin giả về COVID-19
Báo động tình trạng tin giả về COVID-19

Một báo cáo do 5 tổ chức kiểm chứng thông tin ở châu Âu thực hiện đã lên tiếng báo động về tình trạng tin giả tràn lan trên mạng xã hội và Internet liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN