Hàn Quốc xây Trung tâm giao lưu thanh niên liên Triều

Ngày 9/11, chính quyền Hàn Quốc đã động thổ xây dựng công trình giao lưu thanh niên liên Triều ở làng Yeoncheon giáp biên giới CHDCND Triều Tiên.

Trung tâm giao lưu với sức chứa 500 người và số tiền đầu tư 52,1 tỷ won (tương đương 47,95 triệu USD), sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2014. Trung tâm gồm khu đất trống cắm trại, các phòng nghỉ khép kín và trung tâm luyện tập thể thao.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Seoul sẽ sử dụng trung tâm này để tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, cũng như tổ chức các cuộc đối thoại khác giữa miền Nam với miền Bắc.



TTXVN/Tin tức

Hàn Quốc tập trận đối phó với Triều Tiên
Hàn Quốc tập trận đối phó với Triều Tiên

Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên quy mô lớn mang tên "Bảo vệ đất nước" (Hoguk) nhằm đối phó với CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN