Hàn Quốc tuyên bố 'vùng thảm họa đặc biệt'

Ngày 8/10, Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ra thông cáo cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã ban bố quy chế "vùng thảm họa đặc biệt" đối với khu vực bị rò rỉ hóa chất độc hại ở gần thành phố Gumi Đông Nam nước này, sau khi hơn 3.000 người phải nhập viện điều trị vì các triệu chứng buồn nôn, tức ngực, phát ban và đau họng.

Theo quy chế, người dân ở "vùng thảm họa đặc biệt" này sẽ được nhận tiền trợ cấp của chính phủ, được hưởng các chính sách miễn giảm thuế và bồi thường thiệt hại.


Một vườn cây bị héo úa sau vụ nổ hóa chất ở Gumi, phía nam Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap


Ngày 27/9 vừa qua, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy của công ty hóa chất Hube Global khi công nhân đang bốc dỡ hóa chất axít hydrofluoric từ một xe tải. Vụ nổ làm 5 người thiệt mạng và dẫn tới rò rỉ axít hydrofluoric, ảnh hưởng tới mùa màng, gia súc và người dân sống gần nhà máy.

Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc, con số chính thức về mức độ thiệt hại do vụ việc trên sẽ được công bố sau khi giới chức hữu quan và chuyên gia chính phủ hoàn tất các đánh giá.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết vụ rò rỉ ảnh hưởng tới gần 80 công ty, trong đó một số công ty đã phải ngừng hoạt động. Thiệt hại ước tính lên tới 17,7 tỷ uôn (15,9 triệu USD). Hơn 200 hécta đất trồng và 3.200 con vật nuôi đã bị ảnh hưởng. Hiện 300 người dân làng đã được sơ tán đến các trại tạm.


TTXVN/Tin tức
Hàn Quốc: Hàng nghìn người phải điều trị sau vụ nổ hóa chất

Hơn 3.000 người dân sống gần thành phố Gumi (Gumi) ở vùng Đông Nam đã phải điều trị y tế trong bối cảnh hậu quả vụ rò rỉ khí độc tại đây tiếp tục trở nên nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN