Hàn Quốc tu sửa một chốt canh gác ở DMZ thành bảo tàng

Ngày 16/11, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định dành 1,95 tỷ won (1,76 triệu USD) để tu sửa một chốt canh gác ở Khu phi quân sự (DMZ), giáp giới với Triều Tiên thành bảo tàng nhằm đề cao những nỗ lực hòa giải liên Triều cũng như vinh danh các binh sĩ hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Chú thích ảnh
 Quang cảnh Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở biên giới hai miền Triều Tiên, tại Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, một ủy ban về trao đổi liên Triều đã quyết định chuyển chốt canh gác trên, nằm ở Arrowhead Ridge thuộc DMZ,  trở thành địa điểm để trưng bày các mẫu vật được khai quật theo một dự án quy tập hài cốt các binh sĩ hy sinh trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Động thái này nhằm vinh danh các binh sĩ đã ngã xuống và giúp người dân hiểu rõ hơn sự cần thiết của hòa bình và hòa giải trên Bán đảo Triều Tiên.

Việc tu sửa này là một phần trong nỗ lực nhằm thực thi hiệp định liên Triều về khai quật chung, cũng như thúc đẩy mục tiêu đưa DMZ thành một vùng hòa bình. Theo hiệp định trên, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí tiến hành dự án khai quật chung tại Arrowhead Ridge - một trong những chiến trường ác liệt trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên. 

Ủy ban này cũng quyết định dành hơn 1,3 tỷ won (tương đương 1,19 triệu USD) nhằm nối lại một tuyến đường sắt Gyeongwon bên phía Hàn Quốc, nối Seoul và thành phố duyên hải Wonsan, miền Đông Triều Tiên. Việc khôi phục lại dự bán tuyến đường sắt Gyeongwon bên phía Hàn Quốc đã bị đình trệ vào tháng 5/2016 trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên leo thang sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân và phóng tên lửa.

Thùy Trang (TTXVN)
Hàn Quốc khai quật hơn 300 mảnh hài cốt tại khu vực DMZ
Hàn Quốc khai quật hơn 300 mảnh hài cốt tại khu vực DMZ

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc (MND) ngày 29/10 cho biết trong hơn 6 tháng qua (từ ngày 20/4 đến 27/10), Hàn Quốc đã khai quật được hơn 300 mảnh hài cốt cùng hơn 17.000 di vật của các binh sĩ hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại đồi Hwasalmori (Đầu mũi tên) trong Khu phi quân sự (DMZ) ở tỉnh Gangwon giáp biên giới với Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN