Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6/9 tuyên bố sẽ tiếp tục các nỗ lực nối lại đối thoại và cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng thông qua cơ hội là các sự kiện kỷ niệm lớn giữa hai miền Triều Tiên diễn ra trong tháng này.

Chú thích ảnh
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-joo. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên Lee Jong-joo nói: "Nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, việc sớm khôi phục đối thoại và hợp tác liên Triều là mục tiêu quan trọng hàng đầu". Bà nhấn mạnh rằng Bộ Thống nhất sẽ dốc toàn lực để các sự kiện kỷ niệm sắp tới "có ý nghĩa".

Vào ngày 17/9 tới, Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm ngày trở thành thành viên của Liên hợp quốc, cùng với Triều Tiên. Tiếp đó, ngày 19/9, hai miền Triều Tiên cũng dự kiến kỷ niệm 3 năm ngày ra tuyên bố hội nghị thượng đỉnh Bình Nhưỡng 2018. Tuyên bố này nêu rõ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí rằng Bán đảo Triều Tiên phải trở thành một khu vực không có vũ khí hạt nhân.

Thúc Anh  (TTXVN)
Hàn Quốc mong muốn sớm nối lại đối thoại với Triều Tiên
Hàn Quốc mong muốn sớm nối lại đối thoại với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 31/8 cho rằng cần sớm nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên, nhấn mạnh đối thoại là cách duy nhất để đạt được các mục tiêu mà các bên liên quan mong muốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN