Hàn Quốc tăng cường quản lý phòng dịch COVID-19 với người nước ngoài

Ngày 19/1, Chính phủ Hàn Quốc thông báo tăng cường các biện pháp quản lý phòng dịch COVID-19 đối với người nước ngoài cư trú tại nước này.

Chú thích ảnh
 Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Gangneung, Hàn Quốc, ngày 6/1/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết các bộ ngành liên quan đã tiến hành cuộc họp trong ngày 19/1, thảo luận về "Phương án xúc tiến tiêm chủng mũi ba và quản lý phòng dịch với lao động người nước ngoài".

Theo đó, Bộ Hành chính sẽ phối hợp cùng các địa phương tích cực hướng dẫn về việc tiêm phòng mũi ba cho người lao động nước ngoài thông qua các trung tâm hỗ trợ người nước ngoài. Trong vòng 3 tuần từ ngày 20/1 đến 11/2, bộ này sẽ tiến hành kiểm tra đặc biệt về tình hình phòng dịch tại các cơ sở tập trung đông người gần căn cứ quân sự Mỹ và tại sân bay, cảng biển. 

Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã lập ra nhóm rà soát gồm trên 200 nhân lực, dự kiến tập trung rà soát về việc tuân thủ quy tắc phòng dịch tại các cơ sở tập trung đông người nước ngoài, các cơ sở giải trí. 

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc nhấn mạnh phải tăng cường quản lý phòng dịch tại các đơn vị, khu vực đồn trú của quân đội Mỹ, tiếp tục tăng nhanh tỷ lệ người tiêm phòng, tăng cường rà soát việc tuân thủ quy tắc phòng dịch tại các cơ sở kinh doanh tập trung đông người. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao cho biết đã đề nghị Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc công khai thống kê về số ca nhiễm theo từng căn cứ quân sự hàng ngày, khuyến khích binh lính tham gia tiêm phòng mũi ba. 

Số ca mắc COVID-19 là người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc đã có chiều hướng giảm kể từ tháng 9 năm ngoái, nhưng tới tuần thứ 4 của tháng 12 bắt đầu có xu hướng tăng trở lại. Tính đến tuần thứ 2 của tháng 1/2022, tỷ lệ ca mắc là lao động người nước ngoài trên tổng số ca nhiễm mới tăng lên tới 14,2%. Đặc biệt, số ca nhiễm liên quan tới binh lính quân đội Mỹ đồn trú và gia đình có chiều hướng tăng liên tục. Nhiều vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới các buổi tụ tập người nước ngoài, rủi ro lây nhiễm tại các ký túc xá và cơ sở làm việc tăng cao.

Theo thống kê của cơ quan y tế, tỷ lệ tiêm chủng vaccine của người nước ngoài tại Hàn Quốc đang tăng, nhưng vẫn ở mức thấp nếu so với công dân nước này. Đặc biệt, tỷ lệ tiêm mũi ba thấp hơn khoảng 1,5 lần so với người Hàn Quốc ở mọi nhóm tuổi. Tỷ lệ tiêm chủng mũi ba ở người Hàn Quốc hiện đạt 44,4%, trong khi ở người nước ngoài là 28,7%. Tỷ lệ tiêm mũi một ở người nước ngoài đạt 82,8%, mũi hai là 80,2%. Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm là người nước ngoài, có tới 68,3% là người chưa tiêm phòng hoặc mới tiêm một mũi.

Khánh Vân (TTXVN)
Hàn Quốc tạm thời nới lỏng quy định phòng chống dịch COVID-19 trong 3 tuần
Hàn Quốc tạm thời nới lỏng quy định phòng chống dịch COVID-19 trong 3 tuần

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nới lỏng một số biện pháp phòng dịch COVID-19, trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần và số ca nhiễm mới theo ngày tại nước này đã được kiểm soát ở mức 4.000 ca/ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN