Hàn Quốc tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu

Hãng tin Yonhap ngày 11/2 dẫn tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đang dành ưu tiên cao nhất cho việc hồi hương an toàn tất cả các công dân Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp chung Kaesong hồi hương.

Xe ô tô chở công dân Hàn Quốc chuẩn bị rời khỏi khu công nghiệp Kaesong ngày 11/2. Ảnh:AFP/TTXVN


Quyết định trên được đưa ra sau khi Triều Tiên, vào hồi 10h30 cùng ngày (8h30 giờ Việt Nam) tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp này, niêm phong toàn bộ tài sản và thiết bị của phía Hàn Quốc và ra lệnh cho toàn bộ công dân Hàn Quốc phải rời khỏi khu công nghiệp này trước 17h30 (giờ Hàn Quốc) cùng ngày, đồng thời tuyên bố chuyển khu công nghiệp này thành khu vực quân sự.


Trong khi đó Hãng tin trên cũng dẫn lời giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết sau khi Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên đưa ra quyết định trên, quân đội Hàn Quốc đã được lệnh tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và giám sát mọi biến động của quân đội Triều Tiên, đặc biệt tại khu vực biên giới phía Tây, nhằm đề phòng và sẵn sàng giáng trả bất cứ hành động nào, mà giới chức nước này gọi là “khiêu khích”, của quân đội Triều Tiên.


Hiện tình hình bán đảo Triều Tiên đang diễn biến nhanh theo chiều hướng gia tăng căng thẳng. 


Phạm Duy
Mỹ điều tàu ngầm tấn công đến Hàn Quốc
Mỹ điều tàu ngầm tấn công đến Hàn Quốc

Mỹ đang điều tàu ngầm tấn công USS North Carolia (SSN-777) đến Hàn Quốc vào tuần tới trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trở lên căng thẳng sau vụ phóng vệ tinh gần đây của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN