Hàn Quốc ngừng hoạt động các nhà máy tại khu công nghiệp Kaesong

Ngày 10/2, Hàn Quốc thông báo kế hoạch ngừng “hoàn toàn” các hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong tại thành phố cùng tên nằm trên lãnh thổ Triều Tiên do vụ thử hạt nhân và phóng vệ tinh gần đây của Bình Nhưỡng.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ rút tất cả các công dân Hàn Quốc khỏi khu này trong vài ngày tới và Seoul sẽ hỗ trợ các công ty tại đây để giảm thiểu các thiệt hại về tài chính. Phát biểu tại một cuộc họp báo được phát trên truyền hình, Bộ trưởng Bộ thống Nhất Hàn Quốc Hong Yong-Pyo cho rằng vụ thử hạt nhân lần thứ tư và phóng tên lửa tầm xa gần đây của Triều Tiên là hành động khiêu khích, thách thức hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như trên thế giới. Bộ trưởng Hong nhấn mạnh các tuyên bố gần đây của Triều Tiên về việc tiếp tục thử tên lửa và hạt nhân cho thấy Bình Nhưỡng chưa từng thể hiện ý định từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.


Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Seoul ngày 17/12/2015. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết việc khu công nghiệp này có được mở lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Triều Tiên. Theo quan chức này, Bình Nhưỡng cần giải tỏa các mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa, cũng như tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho các nhà máy tại Kaesong hoạt động bình thường.


Khu công nghiệp chung Kaesong, với khoảng 120 công ty Hàn Quốc hoạt động tại đây sử dụng hơn 53.000 lao động Triều Tiên, là biểu tượng cuối cùng còn lại của tinh thần hòa giải liên Triều. Hồi năm 2013, khu công nghiệp này cũng từng bị đóng cửa 5 tháng sau khi Triều Tiên rút toàn bộ công nhân.


Ngày 7/2 vừa qua, Triều Tiên phóng một tên lửa mang một vệ tinh quan sát Trái Đất lên quỹ đạo, sau khi công bố đã thử thành công một bom nhiệt hạch hồi tháng 1. Các động thái này khiến tình hình Bán đảo Triều Tiên "nóng" thêm và hiện nhiều nước đang xem xét gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.


TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản nhất trí thúc đẩy nghị quyết của LHQ về Triều Tiên
Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản nhất trí thúc đẩy nghị quyết của LHQ về Triều Tiên

Tổng thống nước này Park Geun-Hye ngày 9/2 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong đó các nhà lãnh đạo ba nước nhất trí hợp tác để đảm bảo rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) có thể thông qua một nghị quyết về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân và phóng vệ tinh trong thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN