Hàn Quốc sẽ duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt

Mặc dù đã ban hành quyết định nới lỏng việc giãn cách xã hội, song Chính phủ Hàn Quốc sẽ vẫn duy trì các biện pháp nghiêm ngặt nhằm khống chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tuyên bố trên được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra ngày 12/10 trong cuộc gặp hằng tuần với các trợ lý cấp cao. 

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định Chính phủ đảm bảo sẽ không để xảy ra bất kỳ lỗ hổng nào trong các biện pháp phòng dịch.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như câu lạc bộ giải trí ban đêm, quán karaoke, mở cửa trở lại và người dân được tham gia các sự kiện thể thao. Tuy nhiên, tại Seoul, tỉnh Gyeonggi và Incheon, chính quyền các địa phương sẽ vẫn hạn chế số người tham gia. 

Theo Tổng thống Hàn Quốc, Chính phủ quyết định điều chỉnh các quy định giãn cách xã hội xuống mức thấp nhất do tin tưởng nước này có thể khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Trong nhiều ngày qua, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đều dưới mức 100. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý người dân không nên chủ quan, tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch, bằng chứng là số ca nhiễm mới đã đột ngột tăng cao trở lại như thời gian vừa qua.

Trong bối cảnh mùa lá đỏ đang tới gần, Hàn Quốc sẽ cấm tạm thời các xe buýt lớn di chuyển đến các điểm ngắm lá đỏ nổi tiếng. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA), lệnh cấm này sẽ có hiệu lực tại 21 vườn quốc gia trên khắp Hàn Quốc, từ ngày 17/10 tới 15/11 - thời gian cao điểm của mùa lá đỏ. Bên cạnh đó, KCDA cũng yêu cầu ban lãnh đạo các vườn quốc gia Núi Seorak thuộc tỉnh Gangwon và Núi Naejang thuộc tỉnh Bắc Jeolla - 2 địa điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất trong mùa thu, hạn chế số lượng người đi cáp treo để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. 

Cùng ngày, chính quyền thủ đô Seoul đã nới lỏng các biện pháp hạn chế về việc tụ tập ngoài trời. Theo đó, hiện người dân có thể tụ tập không quá 100 người, cao hơn nhiều so với mức không quá 10 người được áp dụng hồi cuối tháng 8. Tuy nhiên, việc tụ tập ở những khu vực trung tâm thủ đô, trong đó có quảng trường  Gwanghwamun vẫn sẽ bị cấm theo đúng quy định được ban hành hồi tháng 2. Việc tụ tập không quá 100 người sẽ vẫn đòi hỏi việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, và duy trì khoảng cách 2m. 

Chính quyền thủ đô cho biết dự định phạt những người không đeo khẩu trang 100.000 won (87 USD), bắt đầu từ ngày 13/11 tới.

Ngọc Hà (TTXVN)
​Thuốc điều trị COVID-19 của Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc cho kết quả hứa hẹn
​Thuốc điều trị COVID-19 của Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc cho kết quả hứa hẹn

Ngày 12/10, các nhà khoa học tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết một loại thuốc kháng khuẩn thường dùng trong điều trị viêm loét dạ dày đã cho thấy kết quả hứa hẹn trong chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên động vật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN