Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng trên 100 ca

Hàn Quốc ngày 7/10 ghi nhận số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng trở lại mức trên 100 ca, sau khi ghi nhận mức tăng dưới 100 ca trong 6 ngày liên tiếp. 

Chú thích ảnh
Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này có thêm 114 ca mắc, trong đó 94 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 24.353 ca. Số ca mắc mới tăng mạnh so với con số 75 ca công bố ngày 6/10 và 73 ca ngày 5/10. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày 30/9 số ca mắc mới hằng ngày tại Hàn Quốc ở mức 3 con số.

Cũng theo KDCA, Hàn Quốc xác nhận thêm 3 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 425 ca. Số ca khỏi bệnh tăng thêm 251 người lên 22.334 người. Giới chức y tế cảnh báo số ca mắc tại Hàn Quốc có nguy cơ gia tăng sau kỳ nghỉ lễ Trung Thu (Chuseok) kéo dài từ ngày 30/9 đến ngày 4/10 vừa qua.

Sau kỳ nghỉ này, người dân Hàn Quốc chuẩn bị có thêm kỳ nghỉ Lễ Hangul - ngày kỷ niệm bảng chữ cái Hàn Quốc ra đời (từ ngày 9-11/10). Trước đó, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã quy định một "giai đoạn đặc biệt" kéo dài hai tuần, từ ngày 30/9 - 11/10, để hạn chế sự lây lan của COVID-19.

* Cùng ngày 7/10, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 7 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong ngày 6/10, toàn bộ đều là ca nhập cảnh, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng hay ca tử vong mới nào.

Theo NHC, trong số các ca nhập cảnh mới có 3 ca ở Tứ Xuyên, 2 ca ở Quảng Đông trong khi thành phố Thượng Hải và tỉnh Sơn Tây mỗi nơi ghi nhận 1 ca.

Như vậy, tính đến hết ngày 7/10, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 85.489 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong, 80.650 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi khỏi bệnh. 

* Ngày 6/10, Bộ Y tế Ethiopia thông báo số ca mắc tại quốc gia Đông Phi này tăng lên 80.003 ca sau khi ghi nhận thêm 566 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Số ca tử vong tại đây tăng thêm 8 ca lên 1.238 ca. Trong khi đó, đã có thêm 944 ca được chữa khỏi bệnh tại Ethiopia, nâng tổng số ca bình phục lên 34.960 ca.

* Bộ Y tế Liban công bố số ca mắc tại Liban tăng thêm 1.261 ca lên 46.918 ca cùng ngày. Số ca tử vong tại quốc gia Trung Đông này tăng thêm 10 ca lên 424 ca, trong khi tổng số ca bình phục tăng lên 20.490 ca.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Hàn Quốc cảnh giác trước nguy cơ gia tăng ca mắc COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ
Hàn Quốc cảnh giác trước nguy cơ gia tăng ca mắc COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) ngày 6/10 cho biết số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mỗi ngày ở nước này trong 6 ngày qua ghi nhận ở mức dưới 100, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca mắc sau kỳ nghỉ lễ Trung Thu (Chuseok) kéo dài vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN