Hàn Quốc phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa tương tự Vòm Sắt

Ngày 28/6, Hàn Quốc quyết định phát triển hệ thống đánh chặn riêng tương tự hệ thống Vòm Sắt của Israel để bảo vệ các cơ sở hạ tầng chủ chốt trước những mối đe dọa từ tên lửa tầm xa.

Thông báo của Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm vũ khí quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) nêu rõ cơ quan này đã thông qua dự án trị giá 2.890 tỷ won (2,56 tỷ USD), dự kiến triển khai sớm nhất vào năm 2022 và hoàn tất vào khoảng năm 2035. Thông báo có đoạn nêu rõ dự án này được thiết kế nhằm đảm bảo Hàn Quốc có một hệ thống đánh chặn sử dụng các công nghệ nội địa để nâng cao năng lực đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa tầm xa, qua đó bảo vệ các cơ sở then chốt cũng như cơ sở hạ tầng quân sự và an ninh của mình.

Năm 2020, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cam kết xây dựng một hệ thống phòng không như đã nêu ở trên theo một kế hoạch dài hạn. Vòm Sắt được thiết kế để phát hiện, nhận dạng và phá hủy các mối đe dọa, như tên lửa tầm ngắn, đạn pháo và các phương tiện không người lái.

Cũng trong cuộc họp lần này, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35A thông qua một chương trình mua bán khí tài quân sự qua lại với Chính phủ Mỹ. Seoul đã đưa các máy bay chiến đấu học thép vào sử dụng trong quân đội từ năm 2019 để củng cố năng lực phòng không theo kế hoạch tiến tới triển khai tổng cộng 40 máy bay cho đến cuối năm nay. 

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định phát triển loại máy bay không người lái lên và đáp thẳng cho các nhiệm vụ tuần tra, dự kiến hoàn thiện trước cuối năm 2033, với khoản đầu tư khoảng 1.280 tỷ won và đề ra dự án trước năm 2032, trang bị trực thăng vận tải hạng nặng cho quân đội  để thay thế phi đội CH-47 Chinook đã lỗi thời  với giá trị ngân sách cho dự án lên tới 1.300 tỷ won.

Lê Ánh (TTXVN)
Hệ thống phòng thủ 'Vòm Sắt' vô tình bắn hạ thiết bị bay quân sự Israel
Hệ thống phòng thủ 'Vòm Sắt' vô tình bắn hạ thiết bị bay quân sự Israel

Bộ Quốc phòng Israel (IDF) cho biết hệ thống phòng thủ Vòm Sắt đã vô tình bắn trúng một thiết bị bay không người lái quân sự của nước này trong đợt giao tranh mới đây với các nhóm vũ trang Palestine. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN