Hàn Quốc nỗ lực giành quyền đăng cai World Expo 2030

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 3/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã hoan nghênh phái đoàn kiểm tra của cơ quan quốc tế phụ trách giám sát Triển lãm Thế giới (World Expo) đang thăm Hàn Quốc, đồng thời khẳng định rằng thành phố Busan đã sẵn sàng đăng cai sự kiện World Expo 2030.

Phát biểu của Tổng thống Yoon Suk-yeol được đưa ra khi phái đoàn thanh tra thuộc Cục Triển lãm quốc tế (BIE) đang ở Hàn Quốc để đánh giá năng lực đăng cai World Expo 2030. Ông cũng nhấn mạnh rằng Triển lãm Thế giới Busan 2030 sẽ là cơ hội để Hàn Quốc chia sẻ những kinh nghiệm phát triển với các nước, đồng thời tìm kiếm giải pháp cho những thách thức mà nhân loại phải đối mặt và tạo ra những đổi mới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại cuộc họp ở Seoul. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Busan là một thành phố hấp dẫn được nhiều khách du lịch ghé thăm và đã hoàn tất các công tác chuẩn bị để đăng cai triển lãm.

Phái đoàn thanh tra thuộc BIE sẽ đánh giá năng lực thu hút và mức độ chuẩn bị của Hàn Quốc, đồng thời chuẩn bị phát hành báo cáo thẩm định vào tháng tới. Báo cáo sẽ được lưu hành tới 171 quốc gia thành viên tại cuộc họp chung của BIE vào cuối tháng 6 năm nay và được sử dụng làm dữ liệu cơ bản trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào cuối tháng 11. Chính vì lý do này, Chính phủ Hàn Quốc đã huy động tất cả các bộ liên quan hỗ trợ tạo điều kiện để đoàn thanh tra của BIE triển khai hoạt động nghiệp vụ thuận lợi nhất. 

Chú thích ảnh
Một du khách chụp ảnh trên Cảng Bắc Busan, hiện đang được tái phát triển. Địa điểm này sẽ là địa điểm trung tâm của World Expo 2030 nếu Busan giành được quyền đăng cai. Ảnh: koreatimes.co.kr

Trong một động thái liên quan, cùng ngày, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết cam kết lưỡng đảng ủng hộ nỗ lực của Hàn Quốc tổ chức World Expo 2030 tại thành phố cảng Busan. Nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ 239/239 nhà lập pháp tham dự phiên họp toàn thể và kết quả bỏ phiếu đã được chuyển đến phái đoàn của BIE đang ở thăm Hàn Quốc. Nghị quyết khẳng định lưỡng đảng ủng hộ và hợp tác để sự kiện Triển lãm Thế giới Busan Expo 2030 diễn ra thành công. Quốc hội Hàn Quốc cam kết sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho những nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và môi trường, đồng thời đưa ra các biện pháp để tận dụng tốt hơn các cơ sở của triển lãm sau sự kiện này.

Hiện tại, 4 quốc gia gồm Hàn Quốc, Saudi Arabia, Italy và Ukraine đang cạnh tranh để giành quyền tổ chức Triển lãm Thế giới 2030.

Khánh Vân (TTXVN)
Roma xúc tiến quảng bá chiến dịch ứng cử đăng cai World Expo 2030 tại Việt Nam
Roma xúc tiến quảng bá chiến dịch ứng cử đăng cai World Expo 2030 tại Việt Nam

Ngày 11/2, tại Hà Nội, đã diễn ra chương trình Giới thiệu chiến dịch Rome ứng cử đăng cai tổ chức triển lãm thế giới 2030 (World Expo 2030).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN