Hàn Quốc, Malaysia tổ chức phiên họp về an ninh mạng trong khuôn khổ ADMM+

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 5/7, nước này và Malaysia cùng tổ chức một phiên họp trực tuyến, trong khuôn khổ một diễn đàn quốc phòng khu vực có sự tham gia của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), để thảo luận về hợp tác an ninh mạng.

Theo hãng thông tấn Yonhap, nhóm công tác về an ninh mạng trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) đã khai mạc phiên họp 2 ngày, trong bối cảnh Hàn Quốc đang thúc đẩy tăng cường hợp tác với ASEAN trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh.

Hàn Quốc và Malaysia đồng chủ trì nhóm công tác nhiệm kỳ 3 năm này, kết thúc vào năm 2024. Các đại biểu dự phiên họp dự kiến thảo luận về phản ứng chung đối với các mối đe dọa an ninh mạng và nghiên cứu kế hoạch đào tạo về an ninh mạng ở các quốc gia thành viên dự kiến được triển khai vào tháng 10 tới.

ADMM+ là một nền tảng đối thoại quốc phòng gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN cùng các đối tác chủ chốt khác trong khu vực, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong khuôn khổ diễn đàn này có một loạt nhóm làm việc giải quyết các vấn đề an ninh mạng, an ninh hàng hải, chống khủng bố và những vấn đề khác.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
ADMM+ thể hiện quyết tâm đảm bảo khu vực hòa bình và thịnh vượng
ADMM+ thể hiện quyết tâm đảm bảo khu vực hòa bình và thịnh vượng

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trang mạng Fresh News của Campuchia đưa tin ngày 16/6, tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã đưa ra đánh giá cho rằng Hội nghị lần này thể hiện quyết tâm của các nước liên quan nhằm đảm bảo sự đoàn kết và thịnh vượng trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN