Đối thoại Shangri-La 2022:

Hàn Quốc khẳng định bình thường hóa hợp tác an ninh với Nhật Bản

Ngày 12/6, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2022 đang diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup tuyên bố nước này chủ trương "bình thường hóa" hợp tác an ninh với Nhật Bản và tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2022 ở Singapore ngày 12/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Lee Jong-sup bày tỏ quan ngại tình hình bất ổn trên Bán đảo Triều Tiên có thể dẫn đến bất ổn trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung. Ông nêu rõ Hàn Quốc dự định tham gia vào một cuộc đối thoại "nghiêm túc" với Nhật Bản không chỉ để bình thường hóa hợp tác an ninh giữa hai nước mà còn nhằm tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ. Quan chức quốc phòng Hàn Quốc chỉ ra "những vấn đề chưa được giải quyết" giữa Seoul và Tokyo, ám chỉ đến lịch sử và những vấn đề khác phần lớn liên quan tới phát xít Nhật đô hộ Bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910-1945. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh ý định của Seoul là để hai bên cùng phối hợp nhằm đạt được các giải pháp hợp lý và phù hợp với lợi ích chung của hai nước.

Bộ trưởng Lee Jong-sup tái khẳng định mục tiêu của chính quyền tân Tổng thống Yoon Suk-yeol là phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng được Bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh nguyên tắc kiên định (của Seoul) là nhằm thiết lập một nền hòa bình bền vững tại khu vực.

Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã 18 lần phóng tên lửa, bao gồm cả các vụ phóng 8 tên lửa đạn đạo trong cùng ngày 5/6 vừa qua và Bình Nhưỡng cũng được cho là đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới. Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim cho rằng Triều Tiên dường như đã hoàn tất việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7 và hành động này có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Triều Tiên rơi vào bế tắc trong thời gian dài. Dù Mỹ và Hàn Quốc đều khẳng định sẵn sàng trở lại đàm phán với Triều Tiên mà không cần điều kiện đi kèm nhưng phía Bình Nhưỡng vẫn chưa hồi đáp những đề nghị này.

Phương Hồ (TTXVN)
Indonesia khẳng định chính sách quốc phòng vì độc lập và chủ quyền quốc gia
Indonesia khẳng định chính sách quốc phòng vì độc lập và chủ quyền quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã tham dự phiên thảo luận với chủ đề "Quản lý cạnh tranh địa chính trị ở khu vực đa cực" trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La 2022 do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) tổ chức tại Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN