Hàn Quốc kêu gọi nối lại đối thoại liên Triều  

Ngày 12/10, Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất nối lại đối thoại với Triều Tiên để thu hẹp những bất đồng và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.

Chú thích ảnh
Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc liên lạc với nhà chức trách Triều Tiên qua đường dây nóng đặt tại làng đình chiến Panmunjom ở Paju (Hàn Quốc). Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Một quan chức giấu tên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: "Khó có thể giải quyết vấn đề trong quan hệ liên Triều dựa trên các tiêu chuẩn "đơn phương" của một phía. Hàn Quốc sẽ giải quyết thu hẹp những bất đồng liên quan tới tiêu chuẩn kép thông qua đối thoại và hợp tác dựa vào các thỏa thuận giữa hai bên từ trước đến nay”.

Trước đó, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin trong bài phát biểu ngày 11/10 tại một triển lãm phát triển quốc phòng nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã chỉ trích việc Hàn Quốc tiếp tục tăng cường năng lực quân sự. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định chương trình phát triển vũ khí của nước này là để tự vệ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, đồng thời đổ lỗi cho Mỹ về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Bài phát biểu của ông Kim Jong-un được đưa ra sau những tuần gần đây Triều Tiên thử nghiệm một tên lửa hành trình tầm xa, một vũ khí phóng từ tàu hỏa và một vũ khí mà họ cho là đầu đạn siêu vượt âm. Hiện tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều Tiên đang bế tắc sau cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 giữa nhà lãnh đảo 2 nước năm 2019 không mang lại kết quả.

Văn Khoa (TTXVN)
Hàn Quốc hy vọng sớm có các cuộc thảo luận thực chất về quan hệ liên Triều 
Hàn Quốc hy vọng sớm có các cuộc thảo luận thực chất về quan hệ liên Triều 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc sáng 4/10 xác nhận các quan chức hai miền Triều Tiên đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ tháng 8 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN