Triều Tiên nối lại đường dây nóng liên Triều

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/10 đưa tin nước này sẽ bắt đầu khôi phục đường dây nóng liên Triều từ 9h00 sáng cùng ngày, tức 7h00 giờ sáng theo giờ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Giới chức Hàn Quốc liên lạc với người đồng cấp Triều Tiên thông qua đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên tại khu phi quân sự Panmunjom ở Paju, Hàn Quốc ngày 3/1/2018. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Theo KCNA, phát biểu trước đó tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14, tức Quốc hội Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ ý định sẵn sàng nối lại đường dây nóng liên Triều, "như một phần trong nỗ lực hiện thực hóa kỳ vọng và mong muốn của toàn thể dân tộc mong muốn sớm nhất có thể cải thiện quan hệ liên Triều và hòa bình lâu dài sẽ đến với Bán đảo Triều Tiên".

Các cơ quan hữu quan Triều Tiên đã quyết định nối lại toàn bộ đường dây liên lạc giữa hai miền từ 9h00 sáng 4/10 theo đúng ý định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 3/10 khẳng định Seoul sẽ thúc đẩy tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao với Bình Nhưỡng trước cuối năm nay.

Việt Hải (TTXVN)
Các quan chức ngoại giao cấp cao Hàn-Mỹ điện đàm sau khi đường dây nóng liên Triều được khôi phục
Các quan chức ngoại giao cấp cao Hàn-Mỹ điện đàm sau khi đường dây nóng liên Triều được khôi phục

Các quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ ngày 29/7 đã tiến hành điện đàm sau khi đường dây liên lạc liên Triều được khôi phục, làm dấy lên hy vọng nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN