Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên không vượt qua 'điểm giới hạn'

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 4/7 cảnh báo Triều Tiên không nên vượt qua “điểm giới hạn” sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố trước đó cùng ngày đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc được dẫn lời phát biểu tại một cuộc gặp với cựu Thủ tướng Anh David Cameron: “Tôi hy vọng Triều Tiên sẽ không vượt qua điểm giới hạn”.
 
Ngoài ra, ông Moon cũng kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay các hành động khiêu khích, đồng thời tuyên bố ông không biết Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với hậu quả như thế nào nếu nước này vượt qua ranh giới nói trên.

TTXVN/Tin Tức
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế

Ngày 4/7, Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và bình tĩnh sau khi Triều Tiên vào sáng cùng ngày phóng một tên lửa đạn đạo và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bắc Kinh cần "có động thái mạnh" đối với Bình Nhưỡng để "chấm dứt hành động vô nghĩa này".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN