Hàn Quốc hy vọng tăng cường hợp tác xuyên biên giới với Triều Tiên 

Ngày 2/11, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul kêu gọi Triều Tiên tôn trọng cam kết bình thường hóa dự án du lịch Núi Kumgang bị đình trệ lâu nay, cho rằng dự án này sẽ mở đường cho việc trao đổi và hợp tác "bền vững" giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, Triều Tiên, ngày 23/10/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ trưởng Kim đưa ra kêu gọi trên trong cuộc thảo luận với một hiệp hội các nhà báo trong bối cảnh Bình Nhưỡng không có dấu hiệu rút lại yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tất cả các cơ sở hạ tầng mà Seoul đã xây dựng tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang của Triều Tiên. Hàn Quốc đã kêu gọi đối thoại trực tiếp về vấn đề này, song phía Triều Tiên từ chối.

Bộ trưởng Kim nhấn mạnh: "Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9/2018 bình thường hóa hoạt động kinh doanh du lịch Núi Kumgang khi có đủ điều kiện". Ông bày tỏ hy vọng hai bên "sẽ giải quyết vấn đề này một cách sáng suốt và điều này có thể mở đường cho sự trao đổi và hợp tác bền vững". Ông khẳng định hai bên có thể hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực, bất chấp những điều kiện khó khăn, đồng thời kêu gọi Triều Tiên sớm phản hồi những đề xuất hợp tác từ phía Hàn Quốc.

Bộ trưởng Kim cũng lưu ý thêm rằng tình hình liên quan bán đảo Triều Tiên đã "quá phức tạp" và rất khó dự đoán, do đó "quan trọng là phải duy trì các mối quan hệ liên Triều một cách ổn định". Ông nhấn mạnh các mối quan hệ liên Triều khi được tăng cường cũng có thể góp phần tạo nên một "bước chuyển không thể đảo ngược" trong mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Được khởi động vào năm 1998, chương trình du lịch Núi Kumgang đã trở thành biểu tượng chủ yếu cho sự hòa hợp và hợp tác kinh tế liên Triều. Núi Kumgang đã đón tiếp tổng cộng khoảng 2 triệu lượt du khách đến thăm. Tuy nhiên, dự án đã bị đình chỉ từ năm 2008 sau khi một du khách Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết ở khu vực gần đó.

Trường Dụy (TTXVN)
Mỹ tăng cường hoạt động bay giám sát tại Bán đảo Triều Tiên 
Mỹ tăng cường hoạt động bay giám sát tại Bán đảo Triều Tiên 

Ngày 1/12, trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots thông báo một máy bay trinh sát của Mỹ đã bay trên Bán đảo Triều Tiên trong cuối tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN