Hàn Quốc huy động các bệnh viện quân y khám chữa bệnh cho người dân

Ngày 21/2, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik đã kêu gọi các bệnh viện quân y tại nước này tham gia hỗ trợ y tế cho các bệnh nhân dân sự trong bối cảnh hoạt động khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện lớn bị đình trệ do hàng nghìn bác sĩ nội trú nghỉ việc để phản đối kế hoạch mở rộng tuyển sinh trường y của chính phủ nước này.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ tham gia đình công phản đối kế hoạch cải tổ ngành y tại Seoul, Hàn Quốc ngày 26/8/2020. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, phát biểu trong chuyến thăm một bệnh viện quân y tại Yangju, phía Bắc Seoul, Bộ trưởng Shin Won-sik cho rằng quân đội có nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống và an toàn cho người dân. Ông nhấn mạnh các bệnh viện quân y nên tiếp đón người dân một cách chu đáo để đảm bảo họ cảm thấy thoái mái khi sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế này.

Bộ trưởng Shin Won-sik cũng chỉ đạo các bệnh viện quân y bổ sung thêm nguồn lực và có sự điều động nhân sự hợp lý nhằm ứng phó với làn sóng đình công kéo dài của các bác sĩ nội trú tại nước này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các đơn vị cấp cứu tại bệnh viên quân y trên khắp cả nước đã cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân vào ngày 20/2. Cho tới nay, đã có 10 bệnh nhân dân sự đang được điều trị tại các bệnh viện quân y. Trước đây, các khoa cấp cứu quân y vẫn tiếp nhận bệnh nhân dân sự nhưng quy trình thường phức tạp do có nhiều bước kiểm tra an ninh.

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, những ngày qua đã có trên 7.800 bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập tại 95 bệnh viện, đã nộp đơn thôi việc. Dịch vụ y tế tại 5 bệnh viện đa khoa lớn nhất ở Seoul gồm Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Bệnh viện Severance, Bệnh viện Samsung Seoul, Bệnh viện Seoul Asan và Bệnh viện St. Mary Seoul đã bị gián đoạn một phần trong ngày 20/2, sau khi các thực tập sinh và bác sĩ nội trú không đến làm việc. Cũng trong ngày 21/2, những bệnh viện này thông báo hủy các cuộc phẫu thuật, đồng thời từ chối tiếp nhận các bệnh nhân đến cấp cứu.

Tại Bệnh viện Seoul Asan, giới chức bệnh viện này đã đăng thông báo chỉ tiếp nhận những trường hợp cấp cứu do ngừng tim. Đơn vị cấp cứu tại 4 bệnh viện lớn còn lại đang trong tình trạng báo động đỏ do hết giường bệnh. 

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y ở mức 2.000 người. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và ở các lĩnh vực y tế thiết yếu như phẫu thuật có nguy cơ cao, nhi khoa, sản khoa và cấp cứu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của đội ngũ y bác sĩ, cho rằng Chính phủ đã không tham vấn giới chuyên môn đầy đủ, và bước đi này sẽ giảm làm chất lượng của giáo dục y tế và dịch vụ y tế.

Với dân số 52 triệu người, ước tính của năm 2022 cho thấy cứ mỗi 1.000 dân Hàn Quốc thì có 2,6 bác sĩ thăm khám. Mức này thấp hơn so với mức trung bình 3,7 bác sĩ trên mỗi 1.000 dân của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Thanh Hương (TTXVN)
Tại sao các bác sĩ Hàn Quốc phản đối tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y?
Tại sao các bác sĩ Hàn Quốc phản đối tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y?

Hàng nghìn bác sĩ Hàn Quốc đã rời bệnh viện hôm 20/2 để phản đối chính sách tăng chỉ tiêu sinh viên ngành y của chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN