Hàn Quốc lên phương án sẵn sàng để hệ thống y tế không gián đoạn

Mở phòng cấp cứu quân y, mở rộng hoàn toàn dịch vụ khám bệnh từ xa là những phương án chính phủ Hàn Quốc triển khai trong trường hợp làn sóng nghỉ việc đồng loạt của bác sĩ thực tập ảnh hưởng đến hệ thống y tế.

Chú thích ảnh
Bác sĩ tại một bệnh viện ở thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, trong ngày 19/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo quân đội nước này sẽ mở các phòng cấp cứu trong các bệnh viện quân sự để tiếp nhận bệnh nhân dân thường.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Jeon Ha-kyou phát biểu một cuộc họp giao ban định kỳ: “Nếu ngành y tế tiến hành một cuộc đình công, quân đội sẽ mở phòng cấp cứu của 12 bệnh viện quân đội, bao gồm Bệnh viện Lực lượng Vũ trang Thủ đô và hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân khẩn cấp”.

Cuối ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho đã đến thăm Bộ Chỉ huy Y tế Lực lượng Vũ trang ở Seongnam, ngay phía Nam Seoul, để kiểm tra công tác chuẩn bị được thực hiện tiếp nhận bệnh nhân dân sự từ các bệnh viện trên cả nước.

Cũng trong ngày 19/2, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết chính phủ sẽ mở rộng hoàn toàn các dịch vụ y tế từ xa trong trường hợp các bác sĩ nghỉ việc đồng loạt.

Thủ tướng Han Duck-soo nói thêm chính phủ đã chỉ đạo tổng cộng 409 bệnh viện có phòng cấp cứu bật chế độ cảnh báo khẩn cấp, nhằm giảm thiểu sự gián đoạn có thể xảy ra trong việc chăm sóc bệnh nhân cấp cứu.

Trong một tuyên bố, ông Han Duck-soo cho rằng nếu các bác sĩ có hành động tập thể dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực trong ngành y, người dân sẽ hứng chịu thiệt hại. Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh điều này không nên xảy ra bởi sức khỏe và tính mạng của người dân sẽ bị đe dọa. 

Trên toàn Hàn Quốc có khoảng 13.000 bác sĩ nội trú đang làm việc tại các bệnh viện. Việc các bác sĩ nội trú, nhân lực chủ chốt trong công tác cấp cứu, đồng loạt đình công sẽ khiến tình hình khám chữa bệnh không tránh khỏi hỗn loạn.

Nguyên nhân khiến lực lượng bác sĩ đòi nghỉ việc là họ muốn phản đối chủ trương của Chính phủ Hàn Quốc bổ sung 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh ngành y trên phạm vi toàn quốc từ năm học tới, từ mức 3.058 suất hiện tại.

Quan điểm của chính phủ Hàn Quốc là tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ và nhân viên y tế tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc tăng chỉ tiêu đào tạo ngành y là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và trong các lĩnh vực y tế thiết yếu. Trong khi đó, các nhóm bác sĩ phản đối cho rằng giải pháp tốt hơn là tăng lương cho đội ngũ nhân viên y tế và có cơ chế bảo vệ bác sĩ trong các vụ kiện về sơ suất khi khám chữa bệnh.

Thủ tướng Han Duck-soo khẳng định chính phủ chỉ có thể cải cách thành công lĩnh vực y tế khi đất nước có thêm nhiều bác sĩ hơn. Người đứng đầu Chính phủ Hàn Quốc lưu ý nước này không thể hoãn việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y khi xét đến thời gian cần thiết để đào tạo các chuyên gia y tế. 

Về phần mình, Bộ trưởng Y tế Cho Kyoo-hong cho biết chính phủ để ngỏ khả năng đàm phán với các bác sĩ, đồng thời hối thúc họ kiềm chế hành động tập thể.

Các quan chức cho biết tính đến sáng 20/2, hơn 6.400 bác sĩ thực tập tại 100 bệnh viện đã nộp đơn nghỉ việc để phản đối kế hoạch của chính phủ. Trong số đó, khoảng 1.600 bác sĩ đã thực sự dừng làm việc.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Yonhap)
Khủng hoảng lên đến đỉnh điểm, 6.400 bác sĩ thực tập Hàn Quốc đình công
Khủng hoảng lên đến đỉnh điểm, 6.400 bác sĩ thực tập Hàn Quốc đình công

Các quan chức Hàn Quốc cho biết đến ngày 20/2 đã có hơn 6.400 bác sĩ thực tập nộp đơn xin nghỉ để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên y khoa của chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN