Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 20 do MERS

Sáng 17/6, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 20.

Nhân viên y tế Hàn Quốc khám cho một bệnh nhân tại bệnh viện ở thủ đô Seoul ngày 16/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoài ra, số người nhiễm virus MERS tại Hàn Quốc cũng đã lên tới 162 sau khi có thêm 8 trường hợp được ghi nhận trong sáng cùng ngày.

Nạn nhân mới nhất này trước khi tử vong đang điều trị bệnh về hô hấp cũng như cao huyết áp. Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết 90% số người tử vong do MERS đều có vấn đề về sức khỏe và bệnh tình của họ trở nên trầm trọng hơn sau khi nhiễm MERS.

Tính đến ngày 17/6, tại Hàn Quốc đã có khoảng 6.500 phải cách ly do nghi nhiễm MERS, tăng mạnh so với ngày 16/6 là 5.586 trường hợp.
TN
Một người Séc bị nghi nhiễm MERS sau khi trở về từ Hàn Quốc
Một người Séc bị nghi nhiễm MERS sau khi trở về từ Hàn Quốc

Bộ Y tế Séc thông báo một công dân nước này đã phải nhập viện tại Praha do nghi nhiễm virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) sau khi trở về từ Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN