Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên không nên hành động khiêu khích

Ngày 1/10, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon tuyên bố các thỏa thuận liên Triều sẽ tự động bị vô hiệu nếu Triều Tiên có những hành động khiêu khích vi phạm các thỏa thuận này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thủ tướng Lee Nak-yon đã đưa ra phát biểu trên trong trong phiên chất vấn tại Quốc hội, sau khi một nghị sĩ đảng đối lập cho rằng sẽ không quá muộn đối với Hàn Quốc trong việc phê chuẩn thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua sau khi chứng kiến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên diễn ra như thế nào.

Ông Lee Nak-yon phân tích: "Nếu có sự khiêu khích (của Triều Tiên), thì các thỏa thuận trước đây sẽ đương nhiên bị hủy bỏ". Tuy nhiên, ông hy vọng vào các kết quả tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên bởi các nhà lãnh đạo hai nước này đã bày tỏ sự tin tưởng lẫn nhau.

Ông Lee Nak-yon cũng bác bỏ những ý kiến của các nghị sĩ cho rằng thỏa thuận liên Triều đạt được trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng trước của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chẳng khác gì từ bỏ việc phòng thủ quốc gia vì thỏa thuận này kêu gọi giảm lực lượng vũ trang dọc biên giới hai bên. Thủ tướng cho rằng việc giảm lực lượng vũ trang là hành động cần phải được thực hiện từ hai phía.

Trong khi đó, cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang cho biết ông đang xem xét tổ chức cuộc họp quốc hội liên Triều vào tháng 11 tới với sự tham dự của 30 đại biểu mỗi bên. Ông Moon Hee-sang nói: “Tôi đang suy nghĩ chọn tháng 11 là thời gian họp, có thể với sự tham dự của khoảng 30 thành viên mỗi bên, trong đó có 5 chủ tịch đảng".

Trong bối cảnh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên có tiến triển, ông Moon Hee-sang đã đề xuất với Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên (SPA) việc họp quốc hội liên Triều vào cuối năm nay. Hồi tuần trước, Chủ tịch SPA Choe Thae-bok cũng cho biết ông nhất trí với đề xuất này “về mặt nguyên tắc”.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Bài học trả giá bằng máu từ sự thất bại của hệ thống cảnh báo sóng thần Indonesia
Bài học trả giá bằng máu từ sự thất bại của hệ thống cảnh báo sóng thần Indonesia

Hệ thống cảnh báo sớm hiện đại có thể ngăn chặn được con số thương vong lớn trong thảm họa kép tấn công hòn đảo Sulawesi, Indonesia hôm 28/9 được cho là gặp “vướng mắc” trong giai đoạn thử nghiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN