Hàn - Mỹ - Nhật nhất trí tìm kiếm mọi phương án ngoại giao với Triều Tiên

Ngày 18/10, các quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí tìm kiếm mọi phương án ngoại giao có thể để giải quyết hòa bình và triệt để vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam (giữa) trả lời họp báo sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Sullivan và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tại Seoul. Ảnh: nydailynews.com

Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc hội đàm 3 bên giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam và những người đồng cấp John Sullivan của Mỹ và Shinsuke Sugiyama của Nhật Bản tổ chức tại Seoul.

Phát biểu với báo giới tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp trên, ông Lim nêu rõ: “Chúng tôi chia sẻ đánh giá về tình hình hiện nay và tái khẳng định nỗ lực chung hướng tới việc hủy bỏ hoàn toàn chương tình hạt nhân của Triều Tiên thông qua các biện pháp hòa bình.

Chúng tôi cũng nhất trí thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao có thể, trong đó có cả các biện pháp trừng phạt và đối thoại, thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 nước... Đặc biệt, 3 nước có chung quan điển rằng điều có ý nghĩa tối quan trọng là phải xử lý tình hình trên bán đảo Triều Tiên một cách ổn định, đồng thời duy trì sức ép với Triều Tiên để giải quyết vấn đề hạt nhân”.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tình báo Mỹ: Triều Tiên đang đóng tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mới
Tình báo Mỹ: Triều Tiên đang đóng tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mới

Ngày 18/10, mạng tin The Diplomat dẫn một nguồn tin trong Chính phủ Mỹ am hiểu về các chương trình vũ khí của Triều Tiên, cho biết tình báo quân sự Mỹ đã phát hiện một tàu ngầm chạy bằng diesel – điện mới đang được đóng tại xưởng đóng tàu Sinpo nằm ở bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN