Hạn chót nhận phiếu bầu tổng thống Mỹ qua thư tại Nevada là ngày 10/11

Bang Nevada, cùng với hai bang Pennsylvania và Bắc Carolina, cho phép tiếp nhận phiếu bầu tổng thống Mỹ qua thư sau Ngày Bầu cử miễn là phiếu bầu đó được đóng dấu gửi đi trước ngày 3/11.

Chú thích ảnh
Nhân viên ủy ban bầu cử hạt Clark kiểm tra tiến trình đăng ký bầu cử của các cử tri tại điểm bỏ phiếu ở Bắc Las Vegas, bang Nevada ngày 4/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Fox News, một quan chức bang Nevada thông báo ngày 10/11 là hạn chót để bang này chấp nhận phiếu bầu qua thư được đóng dấu gửi trước ngày 3/11. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh cả quốc gia hồi hộp chờ đợi kết quả kiểm phiếu chính thức tại các bang chiến địa để biết ai sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng.

Tính đến ngày 5/11 (giờ địa phương), Nevada vẫn còn gần 200.000 phiếu bầu chưa được kiểm, trong đó 90% là phiếu bầu của hạt Clark. 

Chỉ có 6 phiếu đại cử tri, Nevada ít được quan tâm so với các bang chiến địa lớn. Tuy nhiên, cuộc đua vào Nhà Trắng kịch tính lần này đã khiến bang này bất ngờ trở thành nơi có thể định đoạt ứng cử viên chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Sau khi giành chiến thắng ở hai bang chiến địa là Michigan và Wisconsin, cựu Phó Tổng thống Biden đang có lợi thế lớn với 264 phiếu đại cử tri, tiến gần sát mốc 270 phiếu cần có để thắng cử. Trong khi đó, Tổng thống Trump hiện có 214 phiếu đại cử tri.

Đội ngũ phụ trách chiến dịch của Tổng thống Trump cho biết đã đệ đơn kiện tại Las Vegas vào ngày 5/11, yêu cầu các nhân viên bầu cử dừng kiểm những lá phiếu mà phía nhà lãnh đạo Mỹ gọi là “lá phiếu bất hợp pháp”. Đội ngũ của ông Trump cáo buộc hàng chục nghìn người bỏ phiếu tại Nevada không còn là công dân của bang. 

Một nguồn tin biết rõ vụ kiện nói với Fox News rằng các quan chức phụ trách chiến dịch có bằng chứng cho thấy có cả phiếu của những người đã qua đời. Nguồn tin cũng tiết lộ các quan chức bầu cử Nevada đã không trả lời được khi nhóm chiến dịch của Tổng thống Trump hỏi lý do tại sao không "kiểm tra" các lá phiếu gửi qua thư.

Nguồn tin nói thêm rằng không có quy trình giám sát để khớp chữ ký và nói chung không có quan sát viên nào theo dõi quá trình kiểm đếm, cụ thể là ở hạt Clark.

Văn phòng thư ký của bang kêu gọi người dân kiên nhẫn và cho biết quá trình kiểm phiếu đang diễn ra như tốc độ dự kiến. Trong một tuyên bố vào tối 4/11, văn phòng này cho biết: “Thời gian để kiểm phiếu ở Nevada được pháp luật phê duyệt và quy trình này quy định rằng tất cả các lá phiếu đủ điều kiện sẽ được tính trong vòng tối đa chín ngày sau cuộc bầu cử”.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Thế mong manh của ông Trump tại Nevada - bang định đoạt cục diện bầu cử 2020
Thế mong manh của ông Trump tại Nevada - bang định đoạt cục diện bầu cử 2020

Chỉ với 6 phiếu đại cử tri, nhưng Nevada hiện nổi lên là nhân tố quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN