Thế mong manh của ông Trump tại Nevada - bang định đoạt cục diện bầu cử 2020

Chỉ với 6 phiếu đại cử tri, nhưng Nevada hiện nổi lên là nhân tố quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Chú thích ảnh
Cử tri đi bầu cử tại bang Nevada hôm 3/11. Ảnh: Gazette Journal

Tính đến 10h30 tối ngày 4/11 (giờ Mỹ, tức 10h30 sáng ngày 5/11 giờ Việt Nam), công tác kiểm phiếu vẫn đang được tiến hành tại 5 bang còn lại là Georgia, Pennsylvania, North Carolina, Nevada và Alaska. 

Tuy nhiên, mọi sự chú ý hiện đổ dồn vào Nevada. Ông Trump đang dẫn trước đối thủ Joe Biden tại Georgia, Pennsylvania, North Carolina và Alaska với trung bình hơn 90% số phiếu đã được kiểm. Nếu thất bại tại một trong bốn bang này, đương kim Tổng thống Mỹ sẽ cầm chắc phần thua. Nhưng ngay cả trong trường hợp thắng cả bốn, cơ hội cho ông Trump vẫn là mong manh. 

Với 264 phiếu đại cử tri hiện có, ông Joe Biden chỉ cần thắng tại Nevada là đủ 270 phiếu tối thiểu cần thiết để tuyên bố chiến thắng. Với hơn 75% số phiếu đã được kiểm, ứng cử viên đảng Dân chủ được 588.252 phiếu phổ thông (49,33%), dẫn trước ông Trump, người giành được 580.605 phiếu phổ thông (48,69%).

Nếu nhìn vào số liệu này, ông Trump vẫn có nguyên cơ hội thắng. Nhưng phân tích dữ liệu sâu hơn theo đơn vị bầu cử cho thấy đương kim Tổng thống Mỹ đang gặp bất lợi lớn. Nevada năm nay được xác định là “bang tím” (dao động), các đơn vị bầu cử được phân bố trong 17 hạt. Ông Trump đang dẫn áp đảo tại 15 hạt. Nhưng hai hạt quan trọng nhất là Clark và Washoe lại là thành trì của đảng Dân chủ và đối thủ Joe Biden đều dẫn trước tại đây.

Hạt Clark, nơi có thủ phủ Las Vegas, là nơi tập trung dân cư đông nhất, chiếm khoảng 70% tổng số cử tri của Nevada. Nên nếu ai giành số phiếu bầu phổ thông vượt trước đối thủ ở biên độ 10% thì sẽ cầm chắc chiến thắng. Tại đây, với trên 72% số phiếu đã được kiểm, ông Biden đang dẫn trước ông Trump, với 422.762 phiếu phổ thông (52,9%) so với 362.573 phiếu phổ thông (45,4%). 

Trong bốn kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ gần nhất, đảng Dân chủ luôn là người thắng ở Nevada. Năm 2016, bà Hillary Clinton thắng ông Trump ở Nevada, nhờ vào chiến thắng cách biệt ở hạt Clark, với 402.227 phiếu phổ thông (52,4%) so với 320.057 phiếu phổ thông (41,7%) của ông Trump. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Fox News, RGJ)
Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Joe Biden lạc quan về kết quả bầu cử 
Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Joe Biden lạc quan về kết quả bầu cử 

Gần như cùng thời điểm về thông tin chiến thắng tại các bang quan trọng như Wicoshin hay Michigan, sáng ngày 5/11 (theo giờ Việt Nam), ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đã có một cuộc họp báo bình luận về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, cũng như về quá trình kiểm phiếu. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN