Một vụ nổ tại Tel Aviv, Israel ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo kênh CNN ngày 1/3, bà Beth Sanner, cựu Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, bình luận: “Họ đã hiểu sai căn bản về Vùng Vịnh và họ đã hiểu sai căn bản về chúng ta”.
Bà Sanner cho rằng thay vì giành được sự ủng hộ từ các quốc gia Vùng Vịnh khác, các hành động của Iran đã kéo họ vào “liên minh chống Iran”.
Ông Kevin Donegan, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu và là cựu chỉ huy Hạm đội 5, nhận định rằng cách tiếp cận của Iran phản ánh hai tính toán sai lầm.
Ông nói: “Một là Iran đã không hành xử thiện chí trong các cuộc đàm phán đến mức Mỹ quyết định phải thực hiện phương án này”.
Ông cho rằng tính toán sai lầm thứ hai là Iran tin chắc các cuộc tấn công sẽ gây chia rẽ giữa các nước Vùng Vịnh và Mỹ. Ông nói: “Tôi thấy điều đó không xảy ra”.
Sau làn sóng tấn công chung đầu tiên của Mỹ và Israel, Iran đã phát động các cuộc tấn công căn cứ Mỹ trên khắp Vùng Vịnh, từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tới Bahrain (trừ Oman), làm hư hại các tòa nhà và làm gián đoạn hoạt động của các sân bay.
Khoảng 40 tên lửa đã rơi xuống Israel. Trong khi đó, quân đội Mỹ tại Iraq đã đánh chặn ít nhất một tên lửa nhằm vào các địa điểm của Mỹ. Ngoài ra, Iran dường như đã tấn công Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ song không có thương vong nào được ghi nhận.
Iran cũng đã phóng tên lửa vào Saudi Arabia và Jordan, nơi Mỹ có các phi đội tiêm kích tiên tiến.
Vùng Vịnh lên án
Theo kênh Fox News, nhiều quốc gia Vùng Vịnh đã lên án các cuộc tấn công của Iran, trong đó nhiều nước tuyên bố họ bảo lưu quyền tự vệ và đáp trả tương xứng đối với các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ có chủ quyền của mình.
Bộ Ngoại giao Qatar cho biết nước này bảo lưu toàn bộ quyền tự vệ sau điều mà họ mô tả là hành vi gây hấn của Iran nhằm vào lãnh thổ Qatar. Bộ Quốc phòng Qatar cho biết họ đã ngăn chặn thành công một số cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ sau khi nhiều đợt báo động vang lên. Nhà chức trách thông báo chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại tại các khu dân cư.
Bộ Ngoại giao Saudi Arabia khẳng định tinh thần đoàn kết hoàn toàn và ủng hộ vững chắc đối với các quốc gia anh em, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng do việc tiếp tục vi phạm chủ quyền của các quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Bộ Quốc phòng UAE nhấn mạnh rằng nước này đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran và cho biết thêm các hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công một số tên lửa.
Bộ này gọi cuộc tấn công là hành vi leo thang nguy hiểm và là hành động đe dọa an toàn của dân thường, làm suy yếu ổn định, khẳng định UAE bảo lưu toàn bộ quyền đáp trả.
Ngoại trưởng Jordan đăng một loạt bài trên X cho biết Quốc vương Abdullah II lên án cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Jordan và mọi cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Arab, đồng thời bày tỏ đoàn kết với các quốc gia Arab anh em trong việc đối phó với mọi hành vi gây hấn ảnh hưởng đến chủ quyền an ninh và ổn định.
Bộ Ngoại giao Liban cho biết nước này cũng kịch liệt lên án các cuộc tấn công của Iran, khẳng định tinh thần đoàn kết hoàn toàn với các quốc gia Arab anh em, kiên quyết bác bỏ mọi hành vi vi phạm chủ quyền đe dọa an ninh hoặc làm suy yếu ổn định của họ.
Bộ Ngoại giao Oman lên án chiến dịch của Mỹ - Israel nhằm vào Iran. Theo bài đăng trên X, Bộ Ngoại giao Oman bày tỏ sự lấy làm tiếc sâu sắc của Vương quốc Oman trước các chiến dịch quân sự do Israel và Mỹ phát động nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng dẫn tới những hệ quả không thể khắc phục trong khu vực.
Bài đăng có đoạn: “Vương quốc Oman coi hành động này là đi ngược lại các quy tắc của luật pháp quốc tế và nguyên tắc giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình thay vì biện pháp thù địch và đổ máu, đồng thời kêu gọi tất cả các bên lập tức đình chỉ các hoạt động quân sự và hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm áp đặt lệnh ngừng bắn cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường rõ ràng ủng hộ luật pháp quốc tế”.
Các nước xác nhận thương vong
Ngày 1/3, giới chức UAE xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một sự cố tại Sân bay Quốc tế Zayed của Abu Dhabi. Thông báo trên trang mạng xã hội, cơ quan quản lý sân bay ở thủ đô Abu Dhabi cho biết người thiệt mạng là một công dân châu Á.
Trong khi đó, sân bay Dubai cho biết 4 nhân viên đã bị thương trong một sự cố tại nhà ga của Sân bay Quốc tế Dubai. Theo đó, một khu vực chờ tại sân bay bị hư hại nhẹ trong sự cố và đã nhanh chóng được kiểm soát, khi hầu hết các nhà ga đã sơ tán hành khách từ trước đó.
Cùng ngày, Chính quyền Dubai xác nhận đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái và mảnh vỡ của thiết bị đã gây ra một đám cháy nhỏ ở mặt tiền bên ngoài khách sạn Burj Al Arab nổi tiếng, song sự cố đã được kiểm soát. Không có thương vong nào trong vụ việc. Một vụ nổ cũng gây cháy tại một khách sạn 5 sao trên đảo Palm, hòn đảo nhân tạo hình cây cọ nổi tiếng gần đó.
Mảnh vỡ rơi xuống từ một vụ đánh chặn cũng gây hỏa hoạn tại cảng Jebel Ali của Dubai, nơi neo đậu các tàu chiến của Mỹ và có khả năng tiếp nhận tàu sân bay. Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết các đội phòng vệ dân sự Dubai đã phản ứng ngay lập tức và đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Ngọn lửa bốc lên dọc mặt ngoài tháp căn hộ The Breaker ở Bahrain tối muộn 28/2 sau một cuộc tấn công của Iran (xem video dưới. Nguồn: The Independent).
Cùng ngày, Bộ Nội vụ Qatar cho biết số người bị thương ở Qatar liên quan đến các cuộc tấn công của Iran đã tăng lên 16 người.
Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn lời cơ quan dịch vụ khẩn cấp quốc gia cho biết 1 người thiệt mạng và 121 người bị thương do các cuộc tấn công của Iran.