Haiti cách chức Đại sứ tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Đại sứ Haiti tại Mỹ Bocchit Edmond vừa chính thức bị cách chức vì cáo buộc tham nhũng.

Chú thích ảnh
Đại sứ Haiti tại Mỹ Bocchit Edmond. Ảnh: AP

Sau nhiều ngày đồn đoán trên các phương tiện truyền thông, Ngoại trưởng Haiti Jean Victor Généus đã xác nhận quyết định triệu Đại sứ Edmond về nước sau khi nhận được một lá thư từ chính quyền Mỹ phê phán hoạt động đại diện và quản lý của nhà ngoại giao này.

Mỹ cáo buộc Đại sứ Edmond vi phạm Công ước Vienna về quan hệ quốc tế và thiết lập một hệ thống tham nhũng trong công tác cấp hộ chiếu.

Truyền thông địa phương đưa tin Đại sứ Edmond, từng giữ chức Ngoại trưởng Haiti dưới thời Tổng thống Jovenel Moïse (2017-2021), đã cấp hộ chiếu cho những người trốn tránh pháp luật để họ có thể tị nạn ở Haiti.

Phái đoàn do Đại sứ Edmond đứng đầu cũng rơi vào tầm ngắm điều tra về các vấn đề liên quan đến hoạt động xử lý hộ chiếu tại Mỹ từ tháng 3/2023. Tại thời điểm đó, Ngoại trưởng Généus đã quyết định thanh tra và kiểm toán hoạt động lãnh sự, đồng thời bày tỏ ủng hộ quyết định xử phạt những trường hợp tham nhũng làm hoen ố hình ảnh quan hệ đối ngoại của Haiti.

Suốt 30 năm công tác trong ngành ngoại giao Haiti, Đại sứ Edmond từng trải qua nhiệm kỳ tại Jamaica, Panama, Anh và Colombia. Ông còn là đại diện thường trực của Haiti tại Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS) từ năm 2012 đến 2014, Ngoại trưởng Haiti từ năm 2018 đến 2020. Kể từ năm 2019, ông Edmond còn đảm đương cương vị Bộ trưởng Du lịch của quốc gia Caribe này.

Mai Phương (TTXVN)
Thủ tướng Israel Netanyahu trì hoãn việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng
Thủ tướng Israel Netanyahu trì hoãn việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng

Theo đài truyền hình Kan ngày 3/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trì hoãn việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant do tình hình an ninh hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN