Thủ tướng Israel Netanyahu trì hoãn việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng

Theo đài truyền hình Kan ngày 3/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trì hoãn việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant do tình hình an ninh hiện nay.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Tel Aviv ngày 9/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định cách chức được Thủ tướng Netanyahu công bố ngày 26/3, một ngày sau khi ông Gallant kêu gọi chính phủ nên dừng kế hoạch cải cách tư pháp đang gây nhiều tranh cãi.

Đài truyền hình Kan trích dẫn một nguồn thạo tin cho biết "do tình hình an ninh đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng Netanyahu sẽ tiến hành việc cách chức ông Gallant vào một thời điểm khác". Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này. 

Tối 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Gallant - một thành viên cấp cao thuộc đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu, đã kêu gọi dừng kế hoạch cải cách tư pháp, đồng thời hối thúc người dân chấm dứt làn sóng biểu tình quy mô lớn phản đối chính phủ. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu sau đó đã thông báo quyết định cách chức ông Gallant mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. Động thái này được coi là một dấu hiệu cho thấy liên minh của ông Netanyahu đang cố gắng thúc đẩy các dự luật cải cách quan trọng dự kiến sớm được bỏ phiếu tại Quốc hội.

Phát biểu của ông Gallant được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình tại nhiều nơi trên khắp cả nước Israel vào tối thứ Bảy tuần thứ 12 liên tiếp. Cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất diễn ra tại thành phố Tel Aviv, ước tính có hơn 195.000 người tham gia. Trước sức ép từ nhiều phía, ngày 27/3, Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố hoãn thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi, cho rằng đây là điều cần thiết để duy trì đối thoại trong nhân dân.

Hoàng Châu (TTXVN)
Thủ tướng Israel khẳng định không đưa ra quyết định theo áp lực từ bên ngoài
Thủ tướng Israel khẳng định không đưa ra quyết định theo áp lực từ bên ngoài

Ngày 29/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ không đưa ra quyết định theo áp lực từ bên ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN