Hy Lạp bất ngờ cách chức Cảnh sát trưởng quốc gia không nêu lý do

Ngày 18/3, Hy Lạp thông báo cách chức Cảnh sát trưởng quốc gia nhiều ngày sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa các lực lượng an ninh và người biểu tình sau vụ tai nạn đường sắt khiến hơn 50 người thiệt mạng hồi cuối tháng 2.

Chú thích ảnh
Người dân tuần hành bày tỏ sự phẫn nộ về vụ tai nạn đường sắt tại Athens, Hy Lạp ngày 16/3/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Hy Lạp ra thông báo cho biết Cảnh sát trưởng quốc gia Constantinos Skoumas bị cách chức sau chưa đầy 2 tháng nhận nhiệm vụ nhưng không nêu rõ nguyên nhân bị cách chức.

Theo thông báo, việc bổ nhiệm Cảnh sát trưởng quốc gia mới nhằm mang đến các thực thi tích cực và hiệu quả hơn đối với những kế hoạch hoạt động của lực lượng cảnh sát hiện đại vì sự an toàn cho người dân.

Quyết định trên được đưa ra sau khi lực lượng an ninh được cho là chưa xử lý phù hợp các cuộc biểu tình xảy ra sau vụ tai nạn tàu hỏa ngày 28/2. Bộ trưởng Giao thông Hy Lạp đã từ chức sau thảm kịch, nhân viên điều hành nhà ga thời điểm xảy ra tại nạn và 3 quan chức ngành đường sắt nước này đã bị cáo buộc các tội danh khác nhau, có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Các dịch vụ đường sắt cũng đã gián đoạn sau vụ tai nạn. Quyền Bộ trưởng Giao thông Georgios Gerapetritis cho biết các dịch vụ này sẽ dần được khôi phục từ ngày 22/3. Ông Gerapetritis và các cựu Bộ trưởng Giao thông Hy Lạp sẽ ra điều trần trước một ủy ban thuộc Quốc hội nước này trong ngày 20/3 để trả lời chất vấn liên quan đến thảm kịch.

Ông Gerapetritis cho biết sau phiên điều trần, ông sẽ lên đường tới Brussels (Bỉ) để thảo luận với các quan chức Liên minh châu Âu (EU) về hỗ trợ kỹ thuật giúp Hy Lạp cải thiện mức độ an toàn cho hệ thống đường sắt nước này. Các dịch vụ đường sắt sẽ khôi phục hoàn toàn trước ngày 16/4, chính phủ dự định đưa vào các hệ thống cảnh báo an toàn tự động trước cuối tháng 9.

Lê Ánh (TTXVN)
Vụ tai nạn đường sắt tại Hy Lạp: Thêm quan chức ngành đường sắt bị truy tố
Vụ tai nạn đường sắt tại Hy Lạp: Thêm quan chức ngành đường sắt bị truy tố

Cơ quan công tố của Hy Lạp ngày 9/3 đã buộc tội thêm 3 quan chức ngành đường sắt liên quan tới thảm kịch tồi tệ nhất ở nước này làm 57 người thiệt mạng đêm 28/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN