Hai tiếng nổ xé toang toa tàu điện ngầm ở Nga, ít nhất 10 người chết

Một vụ nổ kép trên tàu điện ngầm đã xảy ra ở thành phố St Peterburg, Nga.

Hình ảnh tại hiện trường vụ nổ.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, vụ nổ xảy ra ở ga Sennaya Ploshchad nằm tại trung tâm thành phố lớn thứ hai của Nga. Tại hiện trường, cửa tàu điện ngầm bị thổi tung, người bị thương nằm la liệt trên mặt đất. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ.

Tám xe cứu thương đã được điều động đến ga tàu điện ngầm Sennaya Ploshchad trong khi 7 ga tàu điện ngầm khác tại St. Petersburg cũng đã bị đóng cửa. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông tin về vụ nổ trong khi lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Dưới đây là đoạn video ghi nhận từ hiện trường:



Báo Tin Tức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ nổ này.

Vũ Anh/Báo Tin Tức
Mỹ nhận định IS có nhiều cách đặt thuốc nổ mới
Mỹ nhận định IS có nhiều cách đặt thuốc nổ mới

Ngày 1/4, các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo của Mỹ cho rằng một số tổ chức khủng bố, bao gồm cả nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã phát triển nhiều phương pháp "sáng tạo" đặt thuốc nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN