Hai phóng viên Tây Ban Nha bị bắt làm con tin ở Syria

Báo "El Mundo" của Tây Ban Nha ngày 10/12 đưa tin một nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bắt cóc 2 phóng viên người nước này khi họ tác nghiệp tại Syria và đang giữ các phóng viên này làm con tin.

Phóng viên Javier Espinosa. Ảnh: sbs.com.au


Trang web của báo "El Mundo" cho biết 2 phóng viên nói trên là Javier Espinosa và Ricardo Garcia Vilanova, bị bắt ngày 16/9 tại một trạm kiểm soát gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khi họ đang tìm cách rời khỏi Syria sau 2 tuần đến nước này đưa tin. Những kẻ bắt cóc là thành viên tổ chức mang tên "Nhà nước Hồi giáo Irắc và Miền cận Đông - ISIL", một nhóm thánh chiến ở Syria từng bị coi là có liên hệ với Al Qaeda.

Báo "El Mundo" cho đến nay mới tiết lộ thông tin về vụ việc này do đang tìm cách liên lạc với những phần tử bắt cóc. Theo báo này, hiện các phần tử bắt cóc chưa đưa ra điều kiện gì để đổi lấy việc trả tự do cho 2 phóng viên mà chúng đang giam giữ.

Espinosa chuyên đưa tin về khu vực Trung Đông cho tờ "El Mundo" từ năm 2002. Tại thời điểm bị bắt giữ, ông phụ trách thông tin về các điểm "nóng" nhất trong cuộc xung đột ở Syri. Garcia Vilanova cung cấp thông tin từ Libya và Syria cho các tờ báo và các hãng truyền thông lớn như "Thời báo New York", "Bưu điện Washington" và hãng tin AFP của Pháp.


TTXVN/Tin tức

CIA biết trước vụ phiến quân Syria tấn công vũ khí hóa học?
CIA biết trước vụ phiến quân Syria tấn công vũ khí hóa học?

Tình báo Mỹ đã biết trước vài tháng rằng phiến quân Syria sẽ thực hiện vụ tấn công hóa học ngày 21/8 vừa qua tại Ghouta, Syria khiến hàng nghìn người thiệt mạng - Seymour Hersh, nhà báo điều tra vừa đoạt giải Pulitzer (giải thưởng danh giá về báo chí và văn học tại Mỹ) cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN