Hai phe Ukraine quyết ‘sinh tử’ tại Donetsk

Sau khi bị đánh bật khỏi Slavyansk, phe ly khai miền đông Ukraine rút về cố thủ tại Donetsk, ra sức chuẩn bị cho trận quyết chiến với quân chính phủ. Các rào chắn, chướng ngại vật đã được dựng lên.

Một tay súng ly khai tại chốt gác ở Donetsk. Ảnh: Reuters


Mykhaylo Koval, Phó thư ký Hội đồng quốc phòng an ninh Quốc gia Ukraine cho biết, quân đội có kế hoạch “bao vây toàn bộ” Donetsk và Luhansk, hai thành trì của quân ly khai miền đông. Donetsk là thành phố với hơn 1 triệu dân và là thủ phủ của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong. Theo ông Koval, việc phong tỏa này sẽ được thực hiện cùng với nhiều biện pháp khác để buộc các tay súng ly khai hạ vụ khí. Hai cây cầu nằm trên các tuyến đường dẫn tới Donetsk đã bị đánh sập. Thủ lĩnh quân ly khai không nhận trách nhiệm về vụ việc này, đổ lỗi cho lực lượng được chính phủ hậu thuẫn phá hoại.

Cây cầu đường sắt dẫn tới Donetsk bị đánh sập. Ảnh: Reuters


Tỉ phú giàu nhất Ukraine, Rinat Akhmetov, người từ trước đến nay ít khi bày tỏ chính kiến về cuộc khủng hoảng, đã xuất hiện trên truyền hình, yêu cầu quân đội không tấn công Donetsk - quê hương ông này. “Không thể ném bom Donetsk. Không thể ném bom Donbass. Không được phá hủy các thành phố, thị trấn, cơ sở hạ tầng. Quan trọng hơn, chúng ta phải tránh gây thương vong, chết chóc cho người dân. Donetsk là thủ phủ của Donbass và Donbass là biểu tượng của lao động. Đó là mái nhà của những người tốt, chăm chỉ, dũng cảm, đầy nhiệt huyết, tự hào. Hơn hết thảy, họ là những người yêu hòa bình”.

Người dân thành phố tuần hành phản đối các cuộc tấn công quân sự của chính quyền Kiev. Ảnh: Reuters


Hàng ngàn người dân Donetsk cũng chia sẻ quan ngại với ông Akmetov và rời khỏi thành phố. Các doanh nghiệp dừng hẳn, hoặc chuyển ra ngoài thành phố. Phóng viên tờ Guardian (Anh) mô tả: Các máy ATM đã cạn tiền, cửa hàng đóng cửa sớm và không khó để bắt gặp hình ảnh những tay súng xuất hiện bên ngoài một nhà hàng nào đó, hoặc đang lái xe cứu thương.

Thủ lĩnh ly khai Dennis Pushilin vẫn nói cứng rằng, lực lượng này thề sẽ “chiếm Kiev”. Còn tại thực địa, khoảng hơn 1.000 người ủng hộ liên bang hóa đã tuần hành cùng quân ly khai tại Donetsk hôm 7/7, phản đối các hành động quân sự của chính phủ ở miền đông.


H.T  (Theo Reuters)
Ukraine mở chiến dịch đặc biệt tại miền đông
Ukraine mở chiến dịch đặc biệt tại miền đông

Ukraine đang áp dụng chiến thuật phong tỏa toàn bộ và dồn các tay súng tại hai tỉnh miền đông Donetsk và Lugansk đến chỗ hạ vũ khí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN