Đông Ukraine hoang tàn trong lửa khói

Song song với việc truy quét lực lượng ly khai, nhiều nguồn tin quốc tế cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích và nã đạn pháo vào các điểm dân cư tại khu vực, gây ra nhiều thương vong và khiến người dân mất nhà cửa.

Người dân hoảng loạn chạy khỏi nhà sau khi bị trúng đạn pháo.


Tuy nhiên, người phát ngôn của trung tâm báo chí Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andrey Lysenko đã phủ nhận cáo buộc trên. Ông Lysenko cho biết quân đội, lực lượng cảnh vệ Ukraine sẽ không kích và pháo kích các đoàn xe di chuyển, nhưng không ném bom rải thảm vào các điểm dân cư.

Trước đó, sau khi lệnh ngừng bắn giữa quân đội và lực lượng ly khai kết thúc vào ngày 1/7, một số nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Kiev tiếp tục gia hạn lệnh này tại khu vực miền đông bất ổn. Bất chấp yêu cầu trên, Tổng thống Poroshenko đã ngay lập tức triển khai một chiến dịch quân sự chống khủng bố nhằm vào các phần tử đòi liên bang hóa tại đây.

Một số hình ảnh về các khu dân cư đổ nát tại Donetsk và Lugansk:













Hoàng Trang (theo Itar-tass)

 

Quân đội Ukraine kiểm soát thêm 4 thành phố miền Đông
Quân đội Ukraine kiểm soát thêm 4 thành phố miền Đông

Binh sĩ Ukraine đã cắm quốc kỳ tại 4 thành phố miền Đông nữa sau khi đã giành lại được Slavyansk, thành trì chủ chốt của phong trào đòi ly khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN