Hai dự đoán nổi bật của nhà tiên tri mù Vanga trong năm 2018

Nhà tiên tri mù nổi tiếng Baba Vanga – người từng đoán chính xác vụ khủng bố 11/9, Brexit và sự nổi dậy của tổ chức khủng bố IS - đã có hai dự đoán quan trọng trong năm 2018.

Nhà tiên tri Vanga dự đoán cho năm 2018.

Một trong hai dự đoán trong năm tới của bà là sự khởi sắc của nền kinh tế Trung Quốc. Nhà tiên tri này dự đoán Trung Quốc sẽ trở thành “siêu cường” tiếp theo của thế giới – thậm chí còn vượt Mỹ.

Theo danh sách của tạp chí Forbes, năm 1970 Trung Quốc chỉ đóng góp 4,1% tốc độ tăng trưởng GDP cho nền kinh tế thế giới, song đến năm 2015 con số này tăng lên thành 15,6 %. Trong khi đó, con số của Mỹ năm 2015 là 16,7% nhưng dự đoán đến năm 2025 sẽ giảm xuống còn 14,9%.

Dự đoán lớn thứ hai trong năm 2018 của nhà tiên tri mù Vanga là xuất hiện “một dạng năng lượng mới” trên sao Kim.

Hiện chưa có bất kỳ dự án nào liên quan đến việc khám phá không gian sao Kim. Tuy nhiên, một dự án có tên gọi Parker Solar Probe – được đặt tên theo nhà vật lý học thiên thể mặt trời Eugene Parker – dự kiến được triển khai vào tháng 7/2018.

Nhà tiên tri người Bulgary chết vào năm 1996 ở tuổi 85 được đánh giá là một bậc thầy tiên tri vì mức độ chính xác trong dự đoán của bà lên tới 85%.

Bà bắt đầu sự nghiệp tiên tri của mình với hàng trăm dự đoán, trong đó có nhiều dự đoán về thảm họa thiên nhiên. Nhà tiên tri này mỗi năm đều có một số dự đoán, và cuốn sổ dự đoán của bà kết thúc vào thế kỷ 51, khi nhà tiên tri cho rằng đó là thời điểm thế giới kết thúc.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Làm gì khi robot 'giành' việc của con người?
Làm gì khi robot 'giành' việc của con người?

Đến năm 2030 sẽ có ít nhất 800 triệu người mất việc vào tay các cỗ máy tự động khi có đến 60% công việc sẽ được tự động hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN