7 tuần đầu năm 2018, một loạt vụ nổ súng tại trường học Mỹ

Vụ tấn công tại trường trung học ở bang Florida khiến 17 người thiệt mạng được ghi nhận là một trong nhiều trường hợp nổ súng dẫn đến thương vong tại các trường học trên lãnh thổ Mỹ chỉ trong 7 tuần đầu năm 2018.

Vụ việc mới nhất được ghi nhận xảy ra tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas, bang Florida chiều 14/2. Thông tin ban đầu cho biết đã có 17 người tử vong sau vụ xả súng này. Nghi phạm được cảnh sát xác định là tên là Nikolas Cruz, học sinh cũ của trường Marjory Stoneman Douglas.

Các em học sinh được sơ tán khỏi trường trung học Marjory Stoneman Douglas sau khi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Getty Images

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin vào ngày 1/2, một học sinh ở trường cấp hai Sal Castro thuộc Los Angeles, bang California đã bị trúng đạn vào đầu trong khi một em khác bị thương ở tay. Tai nạn bắt nguồn từ khẩu súng trong balô một học sinh 12 tuổi cùng trường. Sở cảnh sát Los Angeles xác nhận cô bé 12 tuổi được đánh giá “không cố ý” trong vụ việc.

Trước đó, vào sáng 23/1, một học sinh 15 tuổi đã nổ súng tại trường trung học hạt Marshall ở bang Kentucky khiến hai học sinh thiệt mạng và 18 em khác bị thương.

Ngày 22/1, một học sinh 15 tuổi đã bị thương trong vụ nổ súng tại trường trung học ở Italy, bang Texas. Nghi phạm trong vụ nổ súng này là môt thiếu niên cũng 15 tuổi.

Ngày 20/1, một sinh viên trường Đại học Winston-Salem đã bị thương sau khi trúng đạn tại trường Đại học Wake Forest, bang North Carolina. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Ngày 31/1, một người đàn ông 31 tuổi đã tử vong khi bị bắn tại bãi đỗ xe bên ngoài một trường cấp 3 ở Philadelphia.
Tại New Orleans ngày 22/1, đã có kẻ bắn súng từ trong một chiếc ô tô nhắm vào các học sinh ăn trưa khiến một em bị thương. Lực lượng cảnh sát địa phương đều đang tiến hành điều tra về hai vụ việc trên.

Những vụ xả súng đẫm máu trong trường học đã góp phần giúp ngành an ninh, bảo vệ trường học phát triển. Theo tờ Guardian (Anh), trong năm 2017, thị trường thiết bị bảo vệ trong lĩnh vực giáo dục đã đạt 2,68 tỉ USD. Nhiều công ty chào bán các sản phẩm như balô hoặc bảng chống đạn, ngoài ra còn nhiều lựa chọn khác cho các cơ sở trong trường học để tự vệ khi xảy ra tấn công.

Mặc dù chần chừ thông qua luật về thắt chặt kiểm soát súng đạn nhưng Quốc hội Mỹ đã “gật đầu” cho phép rót hàng triệu USD hỗ trợ để cảnh sát hiện diện bảo đảm an toàn trong các trường học công.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trung Quốc xây cầu đường sắt qua 'Tam giác quỷ Bermuda châu Á'
Trung Quốc xây cầu đường sắt qua 'Tam giác quỷ Bermuda châu Á'

Trung Quốc đang thi công một cầu đường sắt tại khu vực có mệnh danh “Tam giác quỷ Bermuda của châu Á” và được coi là “nơi không thể đến” đối với ngành xây dựng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN