Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

0410-urani.jpg
Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Theo hãng thông tấn Nga TASS, phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Baghaei cho biết Iran đang duy trì liên lạc với Nga và đã nghe đề xuất về việc chuyển urani làm giàu ở mức độ cao sang Nga. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Tehran phải đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

"Chúng tôi đang giữ liên lạc với Nga và đã nghe đề xuất về việc chuyển urani đã làm giàu ở mức độ cao, nhưng tôi cần lưu ý chúng tôi phải đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia của mình", ông nói khi được hỏi lý do Iran chưa chấp nhận cũng như chưa từ chối đề xuất của Moskva.

Ông Baghaei cho biết Iran luôn tham vấn Nga và Trung Quốc - hai ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - về chương trình hạt nhân của nước này. Ông khẳng định: "Dù tình hình diễn biến thế nào, chúng tôi chắc chắn sẽ phối hợp hành động với cả Nga và Trung Quốc".

Trước đó, ngày 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đề xuất của Moskva về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga vẫn để ngỏ.

Hồi tháng 4, trong bối cảnh Mỹ và Iran chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán, Nga tuyên bố có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề urani làm giàu của Iran.

Nga là một bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, theo đó Tehran cam kết hạn chế chương trình hạt nhân và chấp nhận sự giám sát quốc tế chặt chẽ hơn để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Theo thỏa thuận này, Nga đã tiếp nhận một lượng lớn urani làm giàu từ Iran.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga "sẵn sàng đóng vai trò giải quyết vấn đề uranium đã làm giàu", tương tự những gì nước này từng thực hiện vào năm 2015.

Ông Lavrov cho biết vai trò này có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức, trong đó có việc tái xử lý urani làm giàu ở mức độ cao thành urani cấp độ nhiên liệu và chuyển một lượng nhất định sang Nga để lưu trữ. Theo ông, Nga có thể thực hiện bất kỳ phương án nào được Iran chấp thuận, với điều kiện không vi phạm quyền của Iran cũng như các quốc gia khác trong việc làm giàu urani vì mục đích hòa bình.

Ông Lavrov khẳng định Nga và Trung Quốc kiên quyết ủng hộ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, tạo điều kiện để các bên "thúc đẩy những mục tiêu thực tế và công bằng".

Trong tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết đề xuất của Tổng thống Putin về việc tiếp nhận số urani nói trên đã được gửi tới Mỹ và các quốc gia Trung Đông, song chưa được chấp nhận.

Nga từng dành sự ủng hộ về mặt chính trị đối với Iran sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.