Yemen mở chiến dịch quân sự nhằm giành lại các vùng do Houthi kiểm soát

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad Al-Alimi tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm giành lại những khu vực còn nằm dưới sự kiểm soát của Houthi đã bắt đầu.

041026-khongkichyemen.jpg
Khói bốc lên sau các cuộc không kích xuống địa điểm ở thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tân Hoa xã dẫn lời ông Rashad Al-Alimi phát biểu ngày 4/10 từ thủ đô Riyadh của Saudi Arabia cho biết thông tin trên. Diễn biến này báo hiệu giai đoạn mới trong cuộc xung đột đang leo thang tại Yemen.

Trước đó một ngày, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố nhóm này đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.

Trong khi đó, Houthi và lực lượng chính phủ Yemen tiếp tục giao tranh trong ngày 3/10 để tìm cách kiểm soát các cao điểm trọng yếu ở tỉnh Taiz, phía Tây Nam. Lực lượng chính phủ Yemen đã tuyên bố chuỗi hoạt động quân sự mới nhằm vào các vị trí của lực lượng Houthi trên khắp đất nước.

Trên mạng xã hội X ngày 3/10, người phát ngôn của lực lượng chính phủ Yemen Majid al-Nuzaili quân đội đã thực hiện 257 cuộc tấn công vào các vị trí, cuộc di chuyển quân và các tài sản quân sự của lực lượng Houthi.

Houthi đã chiếm được thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ vào ngày 10/9 và đảo Mayyun có vị trí chiến lược quan trọng chỉ một ngày sau đó.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.