Mỹ từng muốn Nga làm đối tác dự án phòng không 'Star Wars'

Tổng thống Mỹ thứ 41 George H. W. Bush từng cân nhắc chia sẻ công nghệ quân sự chiến lược và dự án phòng không có tên “Star Wars” với chính phủ Nga dưới thời lãnh đạo của ông Boris Yeltsin.

Đây là thông tin nằm trong các tài liệu mật mới được hé lộ của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Anh. Vào thời điểm đó, Anh cảm thấy an ninh quốc gia đứng trước rủi ro khi Mỹ cân nhắc đưa Nga trở thành đối tác trong Sáng kiến Quốc phòng Chiến lược được biết đến là dự án phòng thủ tên lửa Star Wars.

Mỹ từng muốn Nga làm đối tác dự án phòng không 'Star Wars' ảnh 1

Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin và người đồng cấp Mỹ George Bush trong cuộc gặp tại Nhà Trắng năm 1992. Ảnh: Sputnik

Dự án phòng không Star Wars do Tổng thống thứ 40 Ronald Reagan thiết kế trong năm 1983 - đóng vai trò “khiên chắn” trên vũ trụ bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các cuộc tấn công hạt nhân. Trong tháng 2/1992, sau cuộc gặp tại Trại David để tuyên bố kết thúc Chiến tranh Lạnh, Tổng thống Mỹ thứ 41 George H. W. Bush đã có ý định trao đổi với người đồng cấp Boris Yeltsin về việc đưa Nga trở thành đối tác trong dự án Star Wars.

Hãng Sputnik (Nga) cho biết thư ký riêng của Thủ tướng Anh khi đó John Major giải thích rằng chính phủ của Tổng thống George H. W. Bush tin tưởng ông Boris Yeltsin có “thái độ hoàn toàn mới và sẵn sàng hợp tác” do vậy Mỹ muốn khai thác lợi ích của mối quan hệ được cải thiện đồng thời hỗ trợ nhà lãnh đạo Nga tìm ra phương thức sử dụng nhân lực hiệu quả đối với các nhà khoa học hạt nhân của quốc gia này. Dựa trên tài liệu mật của Anh, Tổng thống Mỹ thứ 41 George H. W. Bush cũng đã chia sẻ quan điểm này với các đồng minh của Washington.

Trong bức thư gửi Bộ Ngoại giao, thư ký riêng của Thủ tướng Anh John Major cho rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ bày tỏ sẵn sàng trao đổi công nghệ như hệ thống phòng thủ toàn cầu kết hợp giữa trên mặt đất và vũ trụ.

Phía Anh cho rằng hợp tác Mỹ-Nga như vậy có thể gây ảnh hưởng tới nỗ lực của London duy trì lực lượng tên lửa phóng từ tàu ngầm Trident là phương tiện chủ lực. Anh lo sợ Nga có thể tăng khả năng phát hiện và đánh chặn được tên lửa Trident.

Dự án Star Wars đã chính thức bị xóa sổ năm 1993 bởi công nghệ quá phức tạp và đòi hỏi chi phí tốn kém.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.