Lý do khiến lần đóng cửa thứ 18 của Chính phủ Mỹ chưa từng có tiền lệ

Chính phủ Mỹ đã trải qua 18 lần đóng cửa một phần, nhưng lần đóng cửa thứ 18 hiện nay là đặc biệt nhất, chưa từng có tiền lệ vì một lý do...
Lý do khiến lần đóng cửa thứ 18 của Chính phủ Mỹ chưa từng có tiền lệ ảnh 1

Tổng thống Trump kỷ niệm một năm cầm quyền bằng lần đóng cửa chính phủ thứ 18. Ảnh: AP

Theo Business Insider, lý do chưa có tiền lệ nằm ở chỗ: Đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ đóng cửa và nhân viên phải nghỉ phép không lương khi mà một đảng kiểm soát cả Hạ viện, Thượng viện và Nhà Trắng. Tổng thống Trump là người đảng Cộng hòa. Cả Hạ viện và Thượng viện hiện đều do phe Cộng hòa chiếm đa số.

Trước đây, Chính phủ Mỹ từng đóng cửa nhiều lần, nhân viên Chính phủ buộc phải nghỉ phép không lương. Đó là dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, George HW Bush, Bill Clinton và Barack Obama. Khi đó, các tổng thống này không kiểm soát ít nhất một viện Quốc hội.

Thực ra, cũng có lần Chính phủ Mỹ đóng cửa khi một đảng kiểm soát cả Nhà Trắng, Hạ viện và Thượng viện. Đó là thời Tổng thống Jimmy Carter những năm 1970. Tuy nhiên, trong những lần đóng cửa đó, không có nhân viên Chính phủ nào phải nghỉ việc không lương.

Lúc nửa đêm ngày 19/1 vừa rồi, Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa sau khi Thượng viện không đạt được một thỏa thuận để thông qua dự luật chi tiêu tạm thời với số phiếu cần thiết.

Cuộc bỏ phiếu về dự luật này tại Thượng viện đã không hội đủ 60 phiếu để ngăn chặn tình trạng Chính phủ phải đóng cửa. Trước đó, dự luật đã được thông qua tại Hạ viện.

Tổng thống Trump đã phải hủy bỏ chuyến đi Florida cuối tuần dự lễ kỷ niệm một năm cầm quyền để thương lượng với lãnh đạo phe Dân chủ thiểu số tại Thượng viện. Tuy nhiên, cuộc thương lượng bất thành do bất đồng về vấn đề nhập cư.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.