Hải cẩu khổng lồ nặng gần 600kg gây náo loạn thị trấn ở Australia

Một con hải cẩu khổng lồ gần đây đã gây hỗn loạn thị trấn Dunalley ở Australia khi đùa nghịch khắp nơi và lăn ra ngủ trên đường.

Chú thích ảnh
Hải cẩu Niel trong một lần lên bờ hồi giữa tháng 12/2023. Ảnh: CBS News

Chú hải cẩu có tên là Niel lần đầu lên bờ là vào tháng 7/2022, khi mới 20 tháng tuổi. Thời điểm đó, một tài khoản Instagram chuyên đăng tải các khoảnh khắc Niel chơi đùa bên bờ biển đã có đến 128.000 lượt theo dõi.

Nhưng cho đến khi chú hải cẩu nặng gần 600 kg quay trở lại đất liền lần nữa vào tháng 12/2023, Neil mới thực sự trở nên nổi tiếng. Tài khoản ghi lại hình ảnh hải cẩu Niel gây náo loạn trên khắp thị trấn Dunalley đã thu hút hơn 867.000 người theo dõi và 14 triệu lượt thích.

Đến những ngày gần đây, Niel tiếp tục quay trở lại đất liền với một loạt hoạt động thu hút sự chú ý của người dân địa phương như nằm xuống trước một văn phòng bất động sản và gây náo loạn bên ngoài một cửa hàng bán cá và khoai tây chiên.

Ngoài ra, các bức ảnh và video gần đây cũng cho thấy chú hải cẩu này có sở thích đùa nghịch với các cọc tiêu giao thông trên đường, làm biến dạng chúng và gây bất tiện cho giao thông.

Trước đó, vào tháng 11/2023, Neil đã nằm ngủ ngay trước xe của một phụ nữ, chắn ở đầu xe khi người này chuẩn bị đi làm.

Mặc dù có thân hình to lớn và nhiều trò nghịch ngợm nhưng chú hải cẩu này vẫn nổi tiếng là một con vật vui vẻ, được người dân địa phương yêu thích. Nhiều người trên mạng xã hội cũng bày tỏ thích thú với sự xuất hiện của Neil, nhưng điều này cũng dấy lên mối lo ngại về an toàn và những vấn đề rắc rối khác. Dù sao, Niel vẫn là động vật hoang dã và có kích thước lớn.

Khi Neil ngày càng nổi tiếng, càng có nhiều người đến thăm khu vực này với hy vọng được nhìn thấy chú hải cẩu khổng lồ đang đùa nghịch.

Mary-Anne Lea, Giáo sư Viện Nghiên cứu Hàng hải và Nam Cực tại Đại học Tasmania, cho biết: "Chúng ta cần nhớ đây là những động vật hoang dã. Sẽ không sao cả nếu chúng chỉ dễ thương và tương tác với con người theo các cách an toàn. Nhưng sau đó chúng trở nên to lớn hơn và các hành vi theo bản năng tự nhiên khác bắt đầu bộc phát, khiến chúng có những hành động mà bạn sẽ không thích".

Mặc dù nặng gần 600kg, nhưng Neil vẫn có khả năng di chuyển với tốc độ cao nếu bị quấy rối.

Video ghi lại hình ảnh gần đây hải cẩu Niel vào bờ và đùa nghịch với các cọc tiêu giao thông ở thị trấn Dunalley (Nguồn: The Sun):

Giáo sư Mary-Anne Lea đề cập đến câu chuyện về chú hải mã Freya nổi tiếng ở Na Uy đã từng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người vào năm 2022. Thế nhưng, Freya sau đó đã được an tử vì chính quyền Na Uy tuyên bố nó là mối đe dọa đối với sự an toàn của con người. Kết cục của chú hải mã chưa từng làm hại ai đã tạo nên tranh cãi lớn vào thời điểm đó.

Vào tháng 8/2023, một con hải cẩu con đã chết vì bị sốc sau khi bị một người phụ nữ bế lên, mặc dù đã được yêu cầu không làm vậy với con vật.

Chủ sở hữu tài khoản Instagram đăng ảnh Neil cũng buộc phải ngừng cập nhật về vị trí của Neil sau cuộc trao đổi với các nhà sinh vật biển. Đồng thời, tài khoản này cũng đăng lời nhắc nhở mọi người hãy tôn trọng Neil - một sinh vật hoang dã có tính cách độc đáo. Bài đăng nhằm mục đích bảo vệ sự an toàn của con người và cũng là để bảo vệ Neil.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo The Sun)
Nam Phi: Một nhà hoạt động môi trường thiệt mạng do bị hà mã tấn công
Nam Phi: Một nhà hoạt động môi trường thiệt mạng do bị hà mã tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 13/8, Tổ chức Các công viên quốc gia Nam Phi (SANParks) cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc một nhà quản lý cấp cao thiệt mạng sau khi bị hà mã tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN