Hạ viện Mỹ trình dự luật viện trợ 1 tỉ USD vũ khí cho Ukraine

Hôm qua, Hạ viện Mỹ đã xem xét dự luật về viện trợ vũ khí sát thương trị giá 1 tỉ USD cho Ukraine, giữa lúc Quốc hội Mỹ tăng sức ép đòi Tổng thống Barack Obama phải giúp đỡ Kiev chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Dự luật do hai hạ nghị sĩ Mac Thornberry và Adam Smith thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện bảo trợ, đệ trình kêu gọi viện trợ trang bị huấn luyện, vũ khí sát thương và hậu cần cho quân đội và vệ binh quốc gia Ukraine nhằm giúp nước này “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”.

Binh sĩ Ukraine tại địa điểm gần điểm nóng Debalseve. Ảnh: Reuters


Hãng tin AP dẫn lời ông Smith nói rằng “nước Nga dường như đã quyết định quay trở lại thời kì Chiến tranh Lạnh”, thông qua việc can dự vào miền Đông Ukraine. Ông nhấn mạnh, các lệnh cấm vận đã không “thay đổi được các tính toán của Tổng thống Vladimir Putin”.

Phương Tây luôn cáo buộc Nga hỗ trợ phe ly khai, cung cấp vũ khí cho lực lượng này. Về phần mình, Moskva luôn phủ nhận những tuyên bố kiểu này, cho rằng khủng hoảng Ukraine là “xung đột nội bộ”. 


HT (Theo Ibtimes)

Những vũ khí Ukraine đang 'khát' từ phương Tây
Những vũ khí Ukraine đang 'khát' từ phương Tây

Ukraine rất muốn Mỹ và phương Tây hỗ trợ vũ khí, thiết bị quân sự cho nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN