Hạ viện Mỹ thông qua dự luật hỗ trợ thuế trị giá 78 tỷ USD

Với 357 phiếu thuận và 70 phiếu phản đối, ngày 31/1, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thuế trị giá 78 tỷ USD, trong đó bao gồm biện pháp mở rộng hỗ trợ tín dụng thuế trẻ em.

Chú thích ảnh
Hạ viện Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự luật nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nghị sĩ cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Số phiếu phản đối ở mỗi đảng lần lượt là 47 và 23. Dự luật nhằm tiếp nối các biện pháp hỗ trợ thuế cho các doanh nghiệp và các hộ gia đình thu nhập thấp cho đến năm 2025.

Theo đó, gói các biện pháp mới được thông qua cho phép tăng tín dụng thuế trẻ em và tiếp tục khấu trừ thuế thu nhập với các doanh nghiệp có chi phí cho hoạt nghiên cứu và phát triển, các doanh nghiệp nhỏ và một số loại hình đầu tư vốn. Dự luật sẽ tăng các khoản được hoàn lại tín dụng thuế trẻ em nhằm hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn, đặc biệt là các cặp cha mẹ có nhiều con, nâng dần từ mức trần hoàn lại 1.600 USD/trẻ lên đến 2.100 USD/trẻ vào năm 2025 và có điều chỉnh theo lạm phát. Ước tính tổng chi phí ngân sách cho biện pháp này là 33,5 tỷ USD.

Đây là một trong những dự luật hiếm hoi nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ. Trong nhiều tháng qua, cơ quan lập pháp Mỹ vẫn bế tắc trong vấn đề ngân sách, trong đó có các khoản hỗ trợ cho Ukraine và Israel cùng vấn đề kiểm soát biên giới ở phía Nam nước này vẫn là những nút thắt quan trọng.

Dự luật nêu trên sẽ được đưa lên để Thượng viện Mỹ xem xét và cần nhận được ít nhất 60 phiếu ủng hộ mới được thông qua.

Lê Ánh (TTXVN)
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn Chính phủ đóng cửa
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn Chính phủ đóng cửa

Theo hãng tin Reuters, Hạ viện Mỹ ngày 18/1 đã thông qua dự luật nhằm cấp kinh phí hoạt động tạm thời cho Chính phủ liên bang đến đầu tháng 3 tới và ngăn chặn việc Chính phủ nước này phải đóng cửa một phần, đồng thời đệ trình dự luật này lên Tổng thống Joe Biden để phê duyệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN