Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật trừng phạt Triều Tiên

Ngày 7/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan cho biết trong vài ngày tới, cơ quan này sẽ bỏ phiếu về dự luật mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử nghiệm một quả bom nhiệt hạch.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 3/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Ryan không công bố thời điểm tiến hành bỏ phiếu về dự luật bị trì hoãn bấy lâu nói trên, song một nguồn tin quốc hội cho biết phiên bỏ phiếu sẽ diễn ra sớm nhất vào ngày 11/1.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố cách tiếp cận “đặc biệt” của Bắc Kinh với Triều Tiên đã thất bại và đã đến lúc phải chấm dứt cách làm như vậy, vốn đã được Mỹ nhất trí và tôn trọng để tạo điều kiện cho Trung Quốc triển khai.

Trong khi đó, Nhà Trắng ngày 7/1 ra tuyên bố khẳng định Mỹ muốn hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để có phản ứng phù hợp nhất với vụ mà Triều Tiên tuyên bố là thử thành công một quả bom nhiệt hạch. Bộ Quốc phòng Mỹ thì cho hay đang tiếp tục phối hợp với Hàn Quốc để cân nhắc các phương án đáp trả vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời tái khẳng định cam kết vững như bàn thạch của Washington đối với an ninh của Seoul.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters)
Cộng đồng quốc tế tiếp tục chỉ trích vụ thử bom H của Triều Tiên
Cộng đồng quốc tế tiếp tục chỉ trích vụ thử bom H của Triều Tiên

Bộ Ngoại giao các nước Anh, Thái Lan, Trung Quốc tiếp tục lên án vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên hôm 6/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN