Phe Cộng hòa chỉ trích Nhà Trắng về vụ Triều Tiên thử bom H

Các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Obama là “tắc trách” và “thất bại” khi để Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân.

Tiếp tục dư luận quốc tế về tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H) của Triều Tiên, ngày 6/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra tuyên bố về vấn đề này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tuyên bố nêu rõ Mỹ và các quốc gia trên toàn thế giới kịch liệt lên án vụ thử vũ khí hạt nhân gần đây của Triều Tiên, cho đây là hành động kích động và là mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Mỹ cam kết bảo vệ người dân Mỹ và tôn trọng các cam kết an ninh đối với các đồng minh trong khu vực. Mỹ đang và sẽ không chấp nhận Triều Tiên với tư cách là một quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân và những hoạt động như vụ thử vừa rồi càng củng cố quyết tâm của Mỹ.

Tuyên bố nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các đối tác trong HĐBA và trong cơ chế đàm phán 6 bên để có biện pháp thích hợp. Washington kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt những hoạt động khiêu khích này và lựa chọn một con đường tốt đẹp hơn. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Triều Tiên chỉ có được sự ổn định và phát triển bằng việc tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ quốc tế.

Trong khi đó, ngày 6/1, các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama là “tắc trách” và “thất bại” trong chính sách đối ngoại khi để Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trên kênh Fox News, ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, người đang dẫn đầu cuộc đua giành tấm vé đề cử của đảng này, cho rằng Nhà Trắng đã không có những bước đi đủ mạnh để buộc Trung Quốc phải có trách nhiệm hơn trước các hành động của Triều Tiên.

Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Jeb Bush (phải), Donald Trump (trái) và Ted Cruz tại cuộc tranh luận ở Las Vegas, Nevada, Mỹ ngày 15/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Tương tự, Thượng nghị sĩ Marco Rubio nhấn mạnh: “Nếu vụ thử hạt nhân này được xác nhận, đây sẽ là ví dụ mới nhất cho thấy chính sách ngoại giao thất bại của Tổng thống Obama và bà Hillary Clinton”. Đồng quan điểm trên, ứng cử viên Jeb Bush, em trai của cựu Tổng thống George W. Bush, cũng đăng quan điểm của mình trên trang Twitter: “Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên cho thấy sự nguy hiểm của việc tiếp tục duy trì chính sách ngoại giao tắc trách của Obama và Clinton”.


Các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa thường chỉ trích chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama là yếu kém, viện dẫn thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và cách Mỹ xử lý cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, trong đó có cuộc nội chiến tại Syria và sự trỗi dậy của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Liên quan vấn đề này, cùng ngày 6/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan tuyên bố vụ thử bom hạt nhân của Triều Tiên dường như là một hành động khiêu khích, nhưng còn quá sớm để Mỹ đưa ra phản ứng trừ phi sự thật được phơi bày. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp của đảng Cộng hòa, ông Ryan cho rằng Mỹ và các nước đồng minh phải có phản ứng thích đáng với Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff, thành viên Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ, cho biết có thể phải mất nhiều ngày để cộng đồng tình báo đánh giá mức độ chân thực trong tuyên bố của Triều Tiên rằng nước này đã thử bom H. Ông bày tỏ hoài nghi về tuyên bố của Bình Nhưỡng "căn cứ vào những tuyên bố khoa trương trước đây của Triều Tiên".

TTXVN/Tin Tức
Đức triệu Đại sứ Triều Tiên sau vụ thử bom H
Đức triệu Đại sứ Triều Tiên sau vụ thử bom H

Phản ứng trước vụ việc Triều Tiên tuyên bố thử bom H, Chính phủ Đức ngày 6/1 đã lên án hành động này bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất, đồng thời triệu Đại sứ Triều Tiên tới để yêu cầu giải thích vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN