Hà Lan dừng các chương trình nhận con nuôi từ nước ngoài

Ngày 8/2, chính phủ Hà Lan thông báo sẽ dừng các chương trình nhận con nuôi từ nước ngoài sau khi một cuộc điều tra chính thức chỉ ra hàng loạt hành vi bất hợp pháp liên quan các chương trình này, trong đó có cả hành vi buôn bán trẻ em.

Chú thích ảnh
Hà Lan đã nhận con nuôi từ năm 1967-1998 ở năm quốc gia bao gồm Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia và Sri Lanka. Ảnh: dw.com

Quyết định trên được đưa ra sau khi báo cáo điều tra cho thấy những sai phạm trong quản lý các trường hợp nhận con nuôi từ các nước Brazil, Colombia, Indonesia, Sri Lanka và Bangladesh từ năm 1967-1998. Cuộc điều tra, được bắt đầu hồi tháng 12/2018, phát hiện các sai phạm có hệ thống, gồm việc giới chức bỏ lọt những tài liệu bị làm giả, các hành vi lừa đảo và hối lộ. Báo cáo nêu rõ các hành động sai phạm như "cho phép mọi người bỏ mặc trẻ em vì các lý do không chính đáng hoặc do chịu áp lực đạo đức xã hội".

Trong thông báo mới đưa ra, Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Hà Lan, ông Sander Dekker, thừa nhận giới chức nước này đã không có biện pháp phù hợp để ngăn chặn tình trạng trên. Ông cho rằng dù việc tiếp nhận con nuôi cũng có lúc tạo ra những ý nghĩa tích cực, song giới chức lại chưa thể hiện vai trò chủ động hơn để can thiệp và ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi dư luận Hà Lan tố giác một vụ nhận con nuôi trái phép từ Brazil, làm dấy lên quan ngại rằng hàng loạt vụ việc tương tự có thể đã xảy ra với những trường hợp nhận con nuôi từ các nước khác. Trước đó, Cảnh sát Hà Lan từng mở cuộc điều tra về vấn đề này từ đầu thập niên 1980 và phát hiện 42 trường hợp "vi phạm hình sự", tuy nhiên các vụ việc này sau đó đã bị bác bỏ.

Minh Tuấn (TTXVN)
Hàn Quốc, Hà Lan khuyến cáo về độ tuổi tiêm vaccine của AstraZeneca
Hàn Quốc, Hà Lan khuyến cáo về độ tuổi tiêm vaccine của AstraZeneca

Ngày 5/2, Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc cho biết một ủy ban cố vấn của bộ này đã khuyến cáo về việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca với những người trên 65 tuổi. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN