Giới chức phụ trách bầu cử Mỹ tuyên bố không có dấu hiệu gian lận bỏ phiếu

Ngày 11/11 (theo giờ Mỹ), các quan chức phụ trách bầu cử của Mỹ tuyên bố họ không thấy dấu hiệu gian lận lớn nào tại gần như tất cả các tiểu bang trong cuộc bầu cử năm nay.

Chú thích ảnh
Những người ủng hộ vui mừng trước thông tin ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Thời báo New York dẫn lời các quan chức phụ trách bầu cử Mỹ cho biết thông tin nói trên.

Tờ báo đã liên lạc với quan chức bầu cử tại ít nhất 45 tiểu bang của Mỹ trong tuần này để xác minh thông tin liệu có chứng cứ nào về tình trạng gian lận bầu cử hay không? Câu trả lời là không có tiểu bang nào “báo cáo về bất kỳ sự gian lận bỏ phiếu nào”.

Theo nguồn tin trên, các phóng viên Nick Corasaniti, Reid J. Epstein và Jim Rutenberg của Thời báo New York đã liên lạc với quan chức phụ trách bầu cử là người của đảng Dân chủ cũng như đảng Cộng hòa.

Texas là tiểu bang duy nhất không phúc đáp câu hỏi của tờ Thời báo New York, song phóng viên đã trao đổi với một quan chức bầu cử tại hạt Harris, nơi có thành phố Houston và là hạt lớn nhất của bang này. Quan chức trên nói rằng họ “đã có một cuộc bầu cử rất trọn vẹn”. Trong khi đó, Phó Thống đốc bang Texas, ông Dan Patrick trao thưởng 1 triệu USD cho bất ai cung cấp bằng chứng về tình trạng gian lận bầu cử ở bang có biệt danh "Ngôi sao Cô đơn".

Tại bang Minnesota, Thư ký tiểu bang Steve Simon, một người thuộc đảng Dân chủ, khẳng định: “Không hề có gian lận”.

Trong khi Thư ký tiểu bang Kansas Scott Schwab, một người thuộc đảng Cộng hòa, cũng đưa ra đánh giá tương tự trong bức thư điện tử gửi cho Thời báo New York. Ông Schwab nêu rõ: “Bang Kansas không thấy bất kỳ vấn đề nào mang tính qui mô lớn, hệ thống liên quan tới gian lậu bầu cử, sự đe dọa, sai phạm hay rắc rối bỏ phiếu. Chúng tôi rất hài lòng về cách thức cuộc bầu cử đã diễn ra tính tới thời điểm này”.

Thư ký bang Georgia, ông Brad Raffenperger, cùng ngày tuyên bố chưa có dấu hiệu cho thấy có gian lận trong công tác kiểm phiếu tại bang này, nơi ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump 14.000 phiếu.

Trả lời phỏng vấn đài CNN, ông Raffenperger thuộc đảng Cộng hòa cho biết ông đã chỉ thị kiểm lại toàn bộ số phiếu tại bang Georgia bằng tay do tỷ lệ cách biệt quá sít sao, song ông tin rằng cho tới nay, số phiếu đã được kiểm chính xác.

Theo quan chức trên, bang này sẽ thực hiện quá trình kiểm lại toàn bộ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thư ký bang Georgia nêu rõ: "Để chính xác, bạn sẽ thực sự phải đếm lại bằng tay toàn bộ số phiếu do tỷ lệ cách biệt quá sít sao. Chúng tôi muốn bắt đầu quá trình này trước khi hết tuần".

Theo ông Raffensperger, sau khi kết quả kiểm lại phiếu bằng tay được xác thực, đội ngũ chiến dịch tranh cử của bên thua có thể yêu cầu kiểm lại một lần nữa, lần này phiếu sẽ được kiểm lại bằng máy.

Một số bang có báo cáo những sự cố nhỏ, song là những vấn đề phổ biến trong bất kỳ cuộc bầu cử nào, như trục trặc về kỹ thuật.

Cùng ngày, truyền thông Mỹ đưa tin đương kim Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng tại bang Alaska, qua đó thêm được 3 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri ông có được tới thời điểm này lên 217 phiếu. Với 75% số phiếu được kiểm tại bang Alaska, Tổng thống Trump dẫn trước với khoảng 57% số phiếu, so với 39% của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Fox News đưa tin, tính tới ngày 11/11, ứng cử viên Biden của đảng Dân chủ đã có 290 phiếu đại cử tri, vượt quá ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để được tuyên bố làm người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay.

Theo kế hoạch, mọi khiếu nại về gian lận bầu cử và yêu cầu kiểm phiếu lại cần phải được giải quyết xong trước này 8/12. Ngày 14/12, Đại cử tri đoàn sẽ nhóm họp để bỏ phiếu tổng thống; Ngày 6/1/2021, Quốc hội Mỹ khóa mới (khóa 117) sẽ nhóm họp lưỡng viện ở Washington D.C để kiểm đếm phiếu đại cử tri và chính thức tuyên bố tổng thống đắc cử.

Tổng thống đắc cử trong cuộc bầu cử năm nay sẽ tuyên thệ nhậm chức vào chiều 20/1/2021.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Những cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gây tranh cãi nhất lịch sử
Những cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gây tranh cãi nhất lịch sử

Mặc dù báo chí thế giới coi ông Joe Biden là người thắng cuộc trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, nhưng Tổng thống Donald Trump không chấp nhận và thực hiện một loạt vụ kiện nhằm lật ngược tình thế. Trong lịch sử Mỹ, từng có nhiều cuộc bầu cử gây tranh cãi kéo dài vì nhiều lý do.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN