Giám đốc của Bộ tư pháp Mỹ từ chức để phản đối điều tra bầu cử

Sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr trao quyền cho công tố viên liên bang điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử 2020, người đứng đầu bộ phận Tội phạm Bầu cử của bộ này đã quyết định từ chức.

Chú thích ảnh
Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội bang ở Michigan. Ảnh: Reuters

“Tôi rất tiếc phải rời khỏi vị trí Giám đốc Bộ phận Hình sự Bầu cử”, Giám đốc Richard Pilger viết trong một bức thu điện tử (email) gửi cho các đồng nghiệp được báo Mỹ New York Times đăng ngày 9/11.

Ông Pilger được cho là sẽ chuyển sang một vị trí khác tại Bộ Tư pháp, xử lý các vụ truy tố tham nhũng. Cũng trong email trên, Giám đốc Pilger đã đề cập tới một sự thay đổi trong chính sách bầu cử mà Bộ trưởng Barr đã ban hành cùng ngày.

Theo quy định trước đây, Bộ phận Hình sự Bầu cử sẽ không thực hiện các cuộc điều tra công khai cho đến khi cuộc bầu cử chính thức khép lại. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Barr, việc đợi đến lúc kết quả bầu cử xác thực và giải quyết các tranh chấp mới điều tra là “cách giải quyết thụ động và chậm trễ, từ đó có thể dẫn đến các tình huống không thể sửa chữa hành vi sai trái trong bầu cử”.

Ngày 10/11 (giờ Việt Nam), Bộ trưởng Tư pháp Barr đã ủy quyền cho các công tố viên liên bang tiến hành điều tra về những bất thường trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cho rằng có các hành vi gian lận và ê kíp tranh cử của ông đã đệ đơn kiện một số bang. 

Sau khi truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin ông Joe Biden - ứng cử viên của đảng Dân chủ - giành 290 phiếu đại cử tri, vượt mức 270 phiếu cần thiết để đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử ngày 3/11 vừa qua. Tổng thống Trump đã ra tuyên bố phản đối cách truyền thông đưa tin về kết quả bầu cử và thông báo sẽ khởi động tiến trình pháp lý nhằm khiếu nại kết quả bầu cử.

Trả lời phỏng vấn chương trình "Sunday Morning Futures" trên kênh Fox News, luật sư của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, cho hay đội ngũ vận động tranh cử của tổng thống sẽ thúc đẩy các vụ kiện tại một loạt bang, bắt đầu từ ngày 9/11, đầu tiên là tại Pennsylvania, sau đó là Michigan hoặc Georgia. 

Trong khi đó, một thành viên nhóm chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden cho biết nhóm này đã kêu gọi Cục Dịch vụ Công Mỹ (GSA) phải công nhận ông Biden thắng cử để khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực. Theo quan chức này, chiến thắng của ông Biden là rõ ràng và việc GSA trì hoãn công nhận kết quả này là không chính đáng. Do vậy, ê kíp chuyển giao quyền lực của ông Biden đang cân nhắc hành động pháp lý. 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Các con trai ủng hộ Tổng thống Trump phát động cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử
Các con trai ủng hộ Tổng thống Trump phát động cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử

Các phương tiện truyền thông tại Mỹ tuần qua đồng loạt đăng tin ứng cử viên Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Tuy nhiên, đương kim Tổng thống Donald Trump và các cố vấn cho rằng còn quá sớm để tuyên bố như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN