Các con trai ủng hộ Tổng thống Trump phát động cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử

Các phương tiện truyền thông tại Mỹ tuần qua đồng loạt đăng tin ứng cử viên Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Tuy nhiên, đương kim Tổng thống Donald Trump và các cố vấn cho rằng còn quá sớm để tuyên bố như vậy.

Chú thích ảnh
Con rể Jared Kushner và Đệ nhất phu nhân Melania Trump khuyên ông Trump nên chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử. Ảnh: FBC News

Theo đài CNN (Mỹ), trong khi con rể và là cố vấn cấp cao của ông Trump, Jared Kushner cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump khuyên ông nên chấp nhận chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, các con trai của ông lại ủng hộ cha mình tiếp tục chiến đấu đến cùng.

Hai nguồn tin thân cận tiết lộ con rể Kushner đã tiếp cận Tổng thống Trump và nói về việc ông nên nhận thua. Theo một nguồn tin khác, Đệ nhất phu nhân Melania cũng chia sẻ quan điểm cá nhân rằng đã đến lúc chồng mình nên chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ngày 8/11, người phát ngôn của chiến dịch của ông Trump, ông Jason Miller đã phủ nhận việc cố vấn Kushner gặp Tổng thống.

Trong khi đó, hai con trai lớn của ông Trump, Donald Jr và Eric, đã thúc giục các đồng minh của đảng Cộng hòa và những người ủng hộ ông công khai từ chối kết quả bầu cử, dù các cơ quan truyền thông Mỹ đã "xướng tên" ông Biden giành chiến thắng trong cuộc đua và Nhà Trắng hôm 7/11. 

Hai con trai lớn của ông Trump là những người có tiếng nói quan trọng trong việc thúc giục Tổng thống và các đồng minh của ông tiếp tục phản đối kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Ngoài việc đăng tải công khai trên phương tiện truyền thông xã hội, cả Don Jr và Eric Trump đều đào sâu theo dõi, tìm cách thúc đẩy sự ủng hộ rộng rãi cho ông Trump để phản đối kết quả bầu cử. Họ khẳng định rằng kết quả của cuộc bầu cử này là gian lận.

Eric Trump nói với các đồng minh rằng cuộc bầu cử đã "bị đánh cắp" và cam kết sẽ chiến đấu đến cùng để lật ngược kết quả. Con trai cả của ông Trump, Don Jr., cũng nỗ lực vận động các thượng nghị sĩ và thống đốc đưa ra các tuyên bố ủng hộ cha mình.

Hiện tổng thống Trump đang nỗ lực thúc đẩy các luật sư của mình theo đuổi cuộc chiến pháp lý, đệ đơn kiện công tác kiểm phiếu ở hàng loạt bang chiến trường. Các vụ kiện này được cho có thể làm trì hoãn việc công bố kết quả chính thức khi ông Trump kiên quyết không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử ngầy 3/11 vừa qua. 

Ông Trump từng nói trong một chiến dịch tranh cử của mình rằng Biden đang "vội vã tuyên bố là người chiến thắng" và cuộc đua "còn lâu mới kết thúc". Ông tuyên bố: "Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi người dân Mỹ có được số phiếu trung thực mà họ xứng đáng và đó là một yêu cầu thể hiện tính dân chủ".

Chú thích ảnh
Ông Trump tuyên bố sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi người dân Mỹ có được số phiếu trung thực. Ảnh: CNN 

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, người vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, đang thảo luận các bước tiếp theo với nhóm pháp lý. Một số thành viên trong đảng Cộng hòa hôm 8/11 cũng đã lên tiếng phản đối việc Tổng thống nhượng bộ, thúc giục ông không nên làm như vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham của bang Nam Carolina, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống tại Thượng viện, nói "Tổng thống không nên chịu thua".

Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz, đối thủ một thời của ông Trump, cũng khuyên ông không nên nhượng bộ và cho rằng điều đó là "quá sớm".

Thượng nghị sĩ Roy Blunt của bang Missouri, một thành viên của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, cũng cương quyết không thừa nhận Joe Biden là Tổng thống đắc cử, với lý do quá trình kiểm phiếu ở nhiều bang vẫn chưa hoàn tất và những thách thức pháp lý vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi đó, giới lãnh đạo và đa số nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện gần như không có bất kỳ phản ứng gì trước việc Tổng thống Donald Trump quyết tìm cách chống lại kết quả cuộc bầu cử.

Hải Vân/Báo Tin tức
Giới lãnh đạo Cộng hòa ‘im lặng’ trước việc ông Trump quyết đấu tới cùng
Giới lãnh đạo Cộng hòa ‘im lặng’ trước việc ông Trump quyết đấu tới cùng

Chỉ ít giờ sau khi ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden được xướng tên là người chiến thắng, giới lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện gần như không có bất kỳ phản ứng gì trước việc Tổng thống Donald Trump quyết tìm cách chống lại kết quả cuộc bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN