Giao tranh leo thang ở miền Đông Ukraine, 5 binh sĩ thiệt mạng

Chính quyền Ukraine ngày 30/1 cho biết ít nhất 5 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh leo thang ở miền Đông.

Lính biên phòng Ukraine trong một chiến dịch gần Mariupol, thuộc khu vực Donetsk ngày 31/12/2016. Ảnh:EPA/TTXVN

Văn phòng báo chí về chiến dịch ở miền Đông thuộc Chính phủ Ukraine cho hay họ đã ghi nhận sự leo thang giao tranh tại một số mặt trận hôm 29/1, làm ít nhất 5 binh sĩ thiệt mạng và 9 quân nhân khác bị thương. Kiev đã cáo buộc lực lượng nổi dậy sử dụng các máy phóng lựu Grad. Theo Kiev, tình hình giao tranh gia tăng tại toàn bộ dọc khu vực tiền tuyến bên ngoài thành trì Donetsk của phe ly khai, ở sườn Nam của phía Bắc tiền tuyến Mariupol và Tây Luhansk.


Trong khi đó, hãng tin Donetsk của phe ly khai cho biết một dân thường đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương ở Makiivka, Đông Bắc Donetsk. Phe nổi dậy cũng cáo buộc các lực lượng Chính phủ Ukraine nã pháo vào các trạm kiểm soát ở phía Bắc Donetsk, nơi hàng nghìn dân thường qua lại hàng ngày giữa các vùng lãnh thổ do chính phủ và phe nổi dậy kiểm soát.

TTXVN/Tin tức
Ukraine nhận định không có lý do để nới lỏng trừng phạt Nga
Ukraine nhận định không có lý do để nới lỏng trừng phạt Nga

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 24/1 cho rằng không có lý do gì để giảm bớt các biện pháp trừng phạt do Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu áp đặt đối với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN